"Chúng ta không vô cảm"

Thứ Tư, 22/12/2004, 07:18

Đó là chương trình do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp thực hiện với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Hà Nội Mới. Chương trình nhằm lấy chữ ký của 6 triệu hội viên người cao tuổi trong cả nước, cùng với mỗi người 1.000 đồng nhằm đóng góp cho Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có những hoạt động cụ thể như: tổ chức triển lãm ảnh tại 29 Hàng Bài (Hà Nội) với mục đích lên tiếng đòi bồi thường cho các nạn nhân; bán đấu giá các tác phẩm thủ công mỹ nghệ quý giá để gây quỹ ủng hộ… Cao điểm của hoạt động này sẽ là hoạt động văn nghệ được thực hiện trực tiếp qua cầu truyền hình trên VTV1 diễn ra từ 20 - 22h ngày 6/1/2005 tại 3 địa điểm: Hà Nội - Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh

P.V.
.
.
.