Chia sẻ khó khăn, ấm áp tình đồng chí đồng đội

Thứ Năm, 26/11/2020, 18:35
Nhằm chia sẻ những khó khăn cho CBCS Công an và người dân vùng bão lũ, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã đến thăm, hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng cho CBCS, nhân dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.


Vừa đến địa bàn vùng tâm lũ Quảng Bình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng dẫn đầu đoàn công tác của đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên CBCS Công an Trại Giam Đồng Sơn, nơi nhiều CBCS Công an có thân nhân gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Trại giam Đồng Sơn.

Trại giam Đồng Sơn là nơi giam giữ gần 2.000 phạm nhân, nhiều năm qua đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Được biết, ngay khi trên địa bàn có mưa rất to, dự báo lũ lụt có thể lên bất ngờ, nên toàn bộ CBCS Công an của Trại giam Đồng Sơn đã nhận lệnh trực 100% tại đơn vị để phòng chống lũ lụt, cứu hộ cứu nạn. Nhiều ngày liền CBCS của đơn vị đã nâng cảnh giác cao độ, đề phòng phạm nhân lợi dụng mưa lũ gây mất trật tự, trốn khỏi nơi giam giữ. 

Tại đơn vị, lãnh đạo đơn vị Trại giam Đồng Sơn đã chuẩn bị các phương án, kịch bản khi lũ bão xảy ra để bảo vệ an toàn cho CBCS và các phạm nhân. Nắm bắt tư tưởng từng phạm nhân, biết có nhiều phạm nhân lo lắng khi lũ lụt dâng cao, gây nguy hiểm tính mạng và thiệt hại lớn cho gia đình, lãnh đạo Trại giam Đồng Sơn đã phân công thành nhiều tổ công tác gặp gỡ, động viên các phạm nhân, đồng thời thông báo thông tin thường xuyên tình hình lũ lụt và công tác cứu trợ, cứu hộ an toàn ở các vùng lũ để phạm nhân yên tâm cải tạo tốt…

Đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thăm, hỗ trợ Nhà nghỉ dưỡng Hải Đăng.

Đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng hỗ trợ CBCS Công an Trại giam Đồng Sơn.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng-Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Đồng Sơn cho biết: Ngay trước khi bão lũ xảy ra, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo CBCS Công an chằng, chống các công trình giam giữ, nhà ở, nơi làm việc, lô lán, cắt tỉa cây xanh, bảo đảm an toàn điện, nước, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, dụng cụ, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh…đảm bảo 100% quân số sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. 

Nhờ làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bão lụt nên đơn vị đã may mắn không có thiệt hại về người, đảm bảo an toàn các cơ sở giam giữ. Tuy nhiên, do mưa lũ kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề cho gia đình các CBCS Công an (ước tính trên 20 tỷ đồng), sự chia sẻ kịp thời của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã động viên, tiếp thêm sức mạnh cho CBCS của đơn vị luôn yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh đã trao tặng hỗ trợ Trại giam Đồng Sơn 950 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa, ân tình của CBCS Công an Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng gửi đến đồng chí, đồng đội vùng bão lũ.

Đoàn công tác Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho người dân vùng lũ Quảng Bình.

Rời Trại giam Đồng Sơn, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã đến thăm CBCS Công an, công nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Hải Đăng và trao tặng 200 triệu đồng. Đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Thương-Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Hải Đăng cho biết, do mưa lũ kéo dài, nên nhiều cơ sở vật chất của đơn vị bị hư hỏng như một số phòng ốc bị tốc mái, dột nước, nền nhà, tường nhà bị nước ngấp làm hư hại…Gia đình nhiều CBCS Công an, công nhân viên bị ngập lụt thiệt hại rất nặng nề. 

Món quà ý nghĩa từ Đoàn công tác Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng sẽ sớm được lãnh đạo đơn vị chuyển đến hỗ trợ, giúp đỡ CBCS, công nhân viên để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn…

Trong chuyến công tác ở Quảng Bình, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cũng đã đến Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình trao ủng hộ 200 triệu đồng cho người dân vùng bão lũ bị thiệt hại. Đồng thời Đoàn đã đến xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn thắp hương, thăm hỏi động viên, hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình liệt sỹ Trương Văn Thắng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh và Đoàn công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình liệt sỹ Trương Văn Thắng.

Đại úy Trương Văn Thắng đã dũng cảm hy sinh khi vượt lũ lụt để đi cứu người dân gặp nạn. Vào chiều ngày 17/10, lũ cuồn cuộn đổ về xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị, khi nghe tin có 7 người dân ở thôn Tà Rùng-Ka Liêm đi làm rẫy bị mất tích, Đại úy Trương Văn Thắng cùng một số cán bộ trên địa bàn xã Hướng Việt đã vượt lũ đi tìm kiếm người dân gặp nạn. Khi đoàn công tác xã Hướng Việt đang vượt lũ thì không may Đại úy Trương Văn Thắng đã bị nước lũ cuốn trôi, còn Đại úy Lê Văn Dùy, Bộ đội Biên phòng và anh Hồ Văn Sinh, Chủ tịch xã Hướng Việt bị thương nặng. 

Tinh thần “Vì nước quyên thân, vì dân phục vụ” của đồng chí Trương Văn Thắng đã gây xúc động, tiếc thương đối với đồng bào, đồng chí cả nước. Liệt sỹ Trương Văn Thắng mất đi để lại cha mẹ già yếu, vợ trẻ, con thơ mới 15 tháng tuổi ở xã Quảng Sơn. Sự thăm hỏi, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội đã động viên gia đình vơi bớt nỗi đau, đồng thời khắc sâu tình cảm, truyền thống ân nghĩa thủy chung của CBCS Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh chia sẻ: Những thiệt hại, mất mát của nhân dân, đồng chí, đồng đội CBCS Công an vùng bão lũ không gì có thể bù đắp được. Với tinh thần, nghĩa cử cao đẹp “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, ngay khi lũ lụt còn dâng gây ngập lụt ở miền Trung, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã phát động quyên góp, ủng hộ và nhận được sự tham gia, hưởng ứng của toàn thể lãnh đạo, CBCS Công an toàn lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng và hàng trăm nghìn đồ dùng, nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo…để phân bổ, chuyển đến CBCS, nhân dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ. 

Số tiền ủng hộ có thể chưa nhiều, không thể bù đắp được thiệt hại, mất mát gây ra ở vùng bão lũ, song đó là tấm lòng, tình cảm của lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nói riêng luôn hướng về miền Trung ruột thịt. Luôn mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát của nhân dân, của CBCS vùng bão lũ, sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Được biết, trong đợt này, Đoàn công tác Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cũng đã đến thăm, hỗ trợ, trao tặng cho Trại giam Xuân Hà ở Hà Tĩnh 200 triệu đồng, và trao hỗ trợ người dân ở Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh 200 triệu đồng.

Dương Sông Lam
.
.
.