Đồng chí Lê Hồng Anh tặng quà Tết đồng bào nghèo Sóc Trăng

Thứ Ba, 10/02/2015, 20:13
Sáng 10/2, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Tại đây, đồng chí Lê Hồng Anh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao 100 phần quà cho những người thuộc hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng (trong đó 900.000 đồng tiền mặt)…

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tặng quà bà con nghèo, nạn nhân chất độc da cam xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Xã Thạnh Quới là một xã còn nhiều khó khăn của huyện Mỹ Xuyên. Toàn xã có 5.543 hộ, trong đó đồng bào Khmer chiếm tỉ lệ trên 51%. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã còn cao (trên 21% hộ nghèo, hộ cận nghèo xấp xỉ 10%, hộ đồng bào Khmer nghèo còn 10%).

Phát biểu với bà con xã Thạnh Quới, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Đảng bộ, nhân dân xã Thạnh Quới cần tập trung mọi nguồn lực để phát triển KT-XH. Chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, dịch vụ, phát huy thế mạnh của địa phương. Chăm lo tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo ANTT, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Võ Minh Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng quà bà con nghèo, nạn nhân chất độc da cam xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng 40 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các chiến sĩ Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng có hoàn cảnh gia đình khó khăn.  

Chiều cùng ngày, tại Cần Thơ, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã dự buổi họp mặt cán bộ lãnh đạo, sĩ quan cấp Tướng các tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Hồng Anh đã gởi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, sĩ quan cấp tướng các tỉnh, thành Tây Nam Bộ qua các thời kỳ. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng ghi nhận, biểu dương thành tích mà các tỉnh, thành trong khu vực ĐBCSL đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Hồng Anh điểm lại các nét nổi bật về tình hình thế giới, khu vực trong thời gian qua, tình hình KT-XH trong nước, cũng như các giải pháp của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã thúc đẩy KT-XH phát triển, từ đó đời sống của người dân ngày càng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đồng chí Lê Hồng Anh cho biết, thời gian qua Đảng, Nhà nước cũng quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; việc xét xử các vụ án tham nhũng với các hình phạt nghiêm khắc đã có tác dụng răn đe, giáo dục... Bên cạnh đó, các chính sách dân tộc, tôn giáo cũng được quan tâm; công tác đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín của Việt Nam ngày được đánh giá cao trên trường Quốc tế...

V.Đức - C.X.
.
.
.