Bộ đội Biên phòng Kon Tum đỡ đầu 19 trẻ em nghèo

Thứ Sáu, 27/06/2014, 14:16
Ngày 26/6, Đồn Biên phòng Dục Nông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã trao quà cho cháu Y Son (15 tuổi), dân tộc Giẻ, trú tại làng Tá Poók, xã Đăk Nông, huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cha của Y Son mất từ lúc cháu mới 5 tuổi, mẹ lấy chồng khác, nhưng cháu vẫn cố gắng học giỏi. Y Son đã được Đồn biên phòng Dục Nông nhận đỡ đầu đến lúc cháu học hết THPT.

Cán bộ Đồn Biên phòng Dục Nông trao quà cho cháu Y Son.

Thực hiện chương trình “Ký gạo tình dân”, tất cả các Đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đang nhận đỡ đầu 19 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên vùng biên giới.

Mỗi ngày, mỗi Đồn Biên phòng bớt lại 1kg gạo, cuối tháng đem hỗ trợ cho các cháu khó khăn mà các đơn vị đang nhận đỡ đầu. Đây là việc làm nghĩa tình của những người lính nơi biên cương Tổ quốc

N.Như
.
.
.