Trao tặng 50 xe đạp và 50 ba lô cho trẻ em hiếu học tại Tỉnh Sóc Trăng

Chủ Nhật, 19/08/2018, 16:02
Ngày 19-8 tại tỉnh Sóc Trăng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trực tiếp trao 50 xe đạp và 50 ba lô cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, trong chương trình học bổng của Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thực hiện.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình “Học bổng An Sinh Giáo Dục – Xe Đạp Đến Trường” năm 2018 – trao tặng 2.000 xe đạp và 2.000 ba lô cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập trên cả nước. Tổng giá trị trao tặng là 5 tỷ đồng.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ông Ngô Hùng – Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng, Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Giám đốc Khối Quản lý hoạt động Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Ông Phan Khắc Thép – Giám đốc Công ty BVNT Sóc Trăng, cùng 50 em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Kế Sách, Long Phú, Trần Đề, Mỹ Tú và một số huyện khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Minh Đức-Lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ về mong muốn chung tay cùng Nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Trong những năm qua, mặc dù công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em ngày càng được chú trọng và nâng cao, nhưng tại nhiều địa phương, tỷ lệ trẻ em bỏ học do hoàn cảnh khó khăn vẫn còn tiếp diễn. 

Ngay trên địa bản tỉnh Sóc Trăng hiện nay có hơn 347.400 trẻ em, trong đó số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trên 3.200 em và có khoảng 62.000 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều gia đình nghèo khó không đủ tiền để mua sách vở cho các em đi học. Nhiều em ở các vùng xa thường phải đi học từ 4h sáng, và đi bộ chặng đường từ 5 -10 km hoặc xa hơn để kịp đến giờ vào lớp. Những khó khăn này tác động đáng kể đến cuộc sống, kết quả học tập và tương lai của các em.

Với mong muốn đóng góp vào công tác an sinh giáo dục, giúp chắp cánh ước mơ cho các em học sinh được tiếp tục đến trường, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) xây dựng và triển khai chương trình “Học bổng An Sinh Giáo Dục – Xe Đạp Đến Trường. 

Riêng tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2018, Bảo Việt Nhân thọ trân trọng trao tặng 50 chiếc xe đạp và 50 chiếc ba lô cho 50 em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn các huyện Kế Sách, Long Phú, Trần Đề, Mỹ Tú và một số huyện khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giúp động viên tinh thần ham học hỏi và khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cùng đại diện các ban ngành và Bảo Việt Nhân thọ trao học bổng cho 50 em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã có lời động viên các em nhỏ, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp tại Sóc Trăng đã chung tay trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Ông Trần Minh Đức – Lãnh đạo Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ: “Bảo Việt Nhân thọ đã và đang bảo vệ tương lai của các cháu thông qua hơn 14 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các gia đình. Đầu tư cho giáo dục và trẻ em là sự đầu tư mang tính nền tảng cho sự phát triển của xã hội trong tương lai, do vậy, thông qua chương trình an sinh giáo dục ý nghĩa này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ và khuyến khích các em có động lực học tập trở thành những người có ích, đóng góp vào sự phát triển an bình thịnh vượng của xã hội.”

“An Sinh Giáo dục – Xe Đạp Đến Trường” là một hoạt động truyền thống của Bảo Việt Nhân thọ trong suốt 14 năm qua. Thông qua Quỹ BTTEVN, Bảo Việt Nhân Thọ đã trao hơn 10.000 suất học bổng An sinh giáo dục và 12.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên 63 tỉnh/thành. Năm 2018, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ trao tặng tổng cộng 2.000 xe đạp cùng với 2.000 ba lô (với tổng kinh phí 5 tỷ đồng).

Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa trong chương trình Bảo vệ Tương lai Việt của Bảo Việt Nhân thọ nhằm thực hiện sứ mệnh Bảo vệ lợi ích Việt – Bảo vệ giá trị Việt, mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, khỏe thể chất, sáng tinh thần. 

Với những cố gắng không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cũng như sự đóng góp không nhỏ vào các chương trình, dự án an sinh xã hội trong năm 2018, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự nhận Giải thưởng Quốc tế “Công ty Bảo hiểm nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng năm 2017” do Tạp chí Đánh gái Tài chính và Ngân hàng toàn cầu của Anh quốc bình chọn. 

Đặc biệt vừa qua, Bảo Việt Nhân thọ tự hào được công nhận là “Công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam” năm 2018 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam khảo sát và công bố.

PV
.
.
.