Báo Công an nhân dân trao nhà tình nghĩa tại Quảng Ninh

Thứ Hai, 24/01/2005, 10:56
Trong hai ngày 20 và 21/1, tại Quảng Ninh, Báo CAND và Chuyên đề ANTG phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành, trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hai gia đình được trao nhà tình nghĩa là gia đình bà Nguyễn Thị Đựng, trú tại xã Liên Vị (huyện Yên Hưng) và gia đình ông Phạm Văn Hấn, ở phường Hà Trung (thành phố Hạ Long).

Bà Đựng, 62 tuổi, là vợ liệt sỹ Cao Xuân Hòe, có một con trai là Cao Xuân Tuấn đã mất. Bà không có khả năng lao động, hiện ở với con dâu và 3 cháu nội (có một cháu bị tật nguyền).

Ông Hấn, SN 1931, có vợ là bà Hoàng Thị Lý, 72 tuổi, nguyên là cấp dưỡng của Công an Quảng Ninh từ năm 1968 đến 1984. Ông là bố của liệt sỹ Phạm Văn Quý (hy sinh tại chiến trường B năm 1971) và thương binh hạng 1 Phạm Văn Bình (đã chết). Ông Hấn bị mù 4 năm nay, ở một căn hộ tập thể đã xuống cấp ở tổ 10, khu 8, phường Hà Trung.

Được biết, khoản kinh phí ủng hộ xây dựng nhà cho gia đình bà Đựng và ông Hấn (mỗi gia đình 25 triệu đồng) được trích từ Quỹ Xã hội từ thiện của Báo CAND và Chuyên đề ANTG. Nguồn kinh phí còn lại do cấp ủy, chính quyền sở tại, thân nhân gia đình và một số cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tài trợ

M.C
.
.
.