Báo CAND và các nhà hảo tâm tặng nhà nghĩa tình đồng đội tại Đồng Tháp

Thứ Tư, 01/02/2012, 11:33
Nhân dịp năm mới, cơ quan đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG tại TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Tam Nông và các nhà hảo tâm đã trao tặng 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội tổng trị giá 60 triệu đồng cho 2 đồng chí là cán bộ Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Một căn nhà tình nghĩa tặng cho đồng chí Trung úy Võ Văn Tình, 30 tuổi, cán bộ Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT - Công an huyện Tam Nông. Diện tích căn nhà là 69m2 tọa lạc tại ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Kết cấu xây dựng kiểu nhà cấp 4, xây tường 4 vách, mái lợp tol, nền lát gạch men, đóng trần la phông nhựa… Nhà được xây dựng vào ngày 4/11/2011 và hoàn thành vào ngày 2/1/2012. Trong đó một phần kinh phí được cơ quan đại diện Báo CAND-Chuyên đề ANTG tại TP HCM vận động các nhà hảo tâm gồm chị Nguyễn Thy Vân, Nguyễn Thị Hồng Vân và anh Nguyễn Văn Thanh Tâm, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Mekong tại TP HCM ủng hộ 40 triệu đồng.

Một căn nhà tình thương khác trị giá 20 triệu đồng được chị Nguyễn Thị Ri và anh Nguyễn Văn Đen, Hợp tác xã vận tải Tân Phước, quốc lộ 1A, ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ủng hộ thông qua Cơ quan đại diện Báo CAND - Chuyên đề An ninh thế giới tại TP HCM vận động xây tặng cho đồng chí Đại úy Trần Văn Sơn, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tố tụng, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Căn nhà có diện tích 90m2, được xây dựng tại địa điểm khóm 3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện Báo CAND-Chuyên đề ANTG, Công an tỉnh Đồng Tháp và các nhà hảo tâm tại lễ bàn giao nhà tình thương cho Đại úy Trần Văn Sơn, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tố tụng, Công an huyện Tam Nông.

Hoàn cảnh gia đình Đại úy Trần Văn Sơn rất khó khăn chưa có nhà ở. Năm 2006, đồng chí Sơn được Nhà nước bán một nền nhà trả chậm và đã cất nhà gỗ tạm. Nhằm giúp đỡ cho gia đình đồng chí Sơn trong lúc gặp khó khăn, đồng thời động viên đồng chí Sơn an tâm trong công tác, gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Tam Nông đã đề nghị Báo CAND hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng kết hợp với vốn của gia đình để xây dựng ngôi nhà tình thương ấm áp nghĩa tình đồng chí đồng đội.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Tam Nông, Đại tá Dương Hữu Nghĩa, Trưởng Công an huyện Tam Nông, cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng PX13 Công an tỉnh Đồng Tháp, Báo CAND - Chuyên đề ANTG và các nhà hảo tâm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện. Tam Nông là huyện nghèo, kinh tế chậm phát triển, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện còn nhiều đồng chí gặp không ít khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Trần Văn Sơn cũng như đồng chí Võ Văn Tình, tuy có được mái ấm nghĩa tình đồng chí đồng đội như ngày hôm nay, song hoàn cảnh gia đình hai đồng chí vẫn còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, mong rằng thân nhân và bà con chòm xóm, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa cho gia đình hai đồng chí Sơn, Tình có cuộc sống ổn định hơn để hai đồng chí có điều kiện cống hiến nhiều hơn cho công tác giữ gìn ANTT, đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Tại buổi lễ trao tặng 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội, hai đồng chí Võ Văn Tình và Trần Văn Sơn đã nghẹn ngào nói lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Tam Nông, Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Công ty TNHH TMDV Bảo Đăng và các nhà hảo tâm đã “thương người như thể thương thân”, ủng hộ kinh phí, giúp gia đình các đồng chí có được mái ấm nghĩa tình như ngày hôm nay.

Cả hai đồng chí đều hứa sẽ luôn an tâm công tác, động viên gia đình chăm lo lao động sản xuất và luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng tại buổi lễ bàn giao 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội này, Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Tam Nông và các nhà hảo tâm đã trao tặng thêm những phần quà thiết thực, phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày cho gia đình 2 đồng chí Sơn và Tình..

Tiếp tục thực hiện “Chương trình Tết vì đồng bào nghèo Xuân Nhâm Thìn 2012” do Báo CAND phát động, ngày 20/1/2012 tức ngày 27 Tết, đồng chí Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND phối hợp với Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tổ chức thăm hỏi và tặng 100 phần quà Tết (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng) tổng trị giá 30 triệu đồng cho người nghèo địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trong đó 50 phần quà tặng cho lực lượng Công an xã gặp khó khăn chưa có quà Tết và 50 suất còn lại tặng cho 50 hộ nghèo tại 2 xã Nhị Quí và xã Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Hà Thế Cương
.
.
.