Báo CAND, Công an tỉnh Nam Định: Trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Thứ Sáu, 11/07/2008, 08:24
Sáng 10/7, đại diện Báo Công an nhân dân, Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng biên tập đã về tỉnh Nam Định dự lễ khánh thành và trao nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình tử sĩ CAND Nguyễn Quốc Chính. Do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo Thiếu tá Nguyễn Quốc Chính, Công an TP Nam Định đã mất năm 2004 để lại người vợ là chị Bùi Thị Thanh Bình, sinh năm 1974 giáo viên Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu cùng hai con nhỏ, cháu lớn Nguyễn Đức Minh, học lớp 7 và cháu Nguyễn Quốc Khánh chưa đi học.

Trước khó khăn của vợ và các con đồng chí Chính, được sự giúp đỡ của Báo Công an nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giao cho các đơn vị chức năng phát động trong cán bộ, chiến sĩ Công an TP Nam Định đóng góp 1 ngày lương cùng sự giúp đỡ của họ hàng gia đình để xây lại căn nhà đã xuống cấp, dột nát.

Căn nhà được xây dựng trên chính mảnh đất của gia đình đồng chí Chính tại đường Nguyễn Hiền, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, có diện tích sử dụng là 50m2 được thiết kế 2 tầng có tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Báo Công an nhân dân đã hỗ trợ 25 triệu đồng, bên cạnh đó còn nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ Công an tỉnh Nam Định, Công an Tp Nam Định, Đội điều tra hình sự Công an TP Nam Định, Doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi, Công đoàn ngành Giáo dục TP Nam Định và tập thể giáo viên Trường tiểu học Hồ Tùng Mậu (nơi chị Bình công tác), cùng nhiều đơn vị và cá nhân khác.

Từ đầu năm 2008 đến nay, đây là căn nhà tình nghĩa thứ 2 Công an tỉnh Nam Định tiến hành trao tặng cho các hộ gia đình chính sách. Trước đó, ngày 9/6, Công an tỉnh Nam Định cũng đã trao tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình liệt sĩ Công an Đoàn Xuân Cáp tại xã Nam Phong, Tp Nam Định có giá trị kinh phí 40 triệu đồng.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình tử sĩ Nguyễn Quốc Chính là việc làm nhân ái của toàn thể lãnh đạo cũng như phóng viên Tòa soạn Báo Công an nhân dân hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)

Quốc Hưng
.
.
.