Bạn đọc ủng hộ các trường hợp khó khăn (Báo CAND số 3623)

Chủ Nhật, 28/06/2015, 09:04
· Chị Đỗ Thị Tú Anh, phố Vọng, Hà Nội ủng hộ các trường hợp sau:

- Cháu Trương Tuấn Tú, con anh Trương Duy Vấn, tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam: 200.000đ.

- Bà Võ Lan Phương, phố 6, phuờng Phước Hoà, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam: 200.000đ.

· Chị Lê Thị Loan, B7 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội ủng hộ bà Hoàng Thị Xuyến, thôn Mỹ Hoà, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng: 500.000đ.

· Ông Nguyễn Ngọc Lân, nhà 17, ngõ 61/2 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội ủng hộ nạn nhân bị động đất tại Nepal: 9.000.000đ.

· Cháu Nguyễn Trọng Quốc Khanh và Nguyễn Mỹ Diệp, Tây Hồ, Hà Nội ủng hộ nạn nhân bị động đất tại Nepal: 1.000.000đ.

· Ông Đỗ Văn Bắc, 105B ngõ 678 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội ủng hộ cháu Lò Ngọc Tuấn, bản Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: 200.000đ.

· Bà Lê Thị Cúc, Hạ Hồi, Hà Nội ủng hộ người nghèo: 100.000đ.

Quỹ XHTT Báo CAND
.
.
.