Bắc Giang tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo

Thứ Hai, 09/09/2019, 08:28
Ngày 8-9, tại thành phố Bắc Giang, Báo Bắc Giang, Hội Khuyến học tỉnh và Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức Chương trình "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo lần thứ 4 năm 2019.


Qua 3 lần tổ chức, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của gần 150 lượt cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm với số tiền và hiện vật ủng hộ trị giá gần 1,4 tỷ đồng.

Năm 2019, Chương trình tiếp nhận ủng hộ được gần 700 triệu đồng tiền mặt và hiện vật. Qua đó, 171 học sinh nghèo ở 10 huyện, thành phố của tỉnh được nhận học bổng ngay tại Chương trình với mức từ 500.000 đồng đến 7,4 triệu đồng và nhiều phần quà giá trị. Như vậy, số học sinh được nhận học bổng qua 4 lần tổ chức lên gần 700 lượt em. Trong đó, nhiều em được hỗ trợ hằng tháng với mức từ 200.000-600.000 đồng.

Tổng Biên tập Báo Bắc Giang Trịnh Văn Ánh nhấn mạnh: Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, Chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo” đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều tấm lòng hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh. Sự giúp đỡ thiết thực từ chương trình thực sự là động lực góp phần để nhiều học sinh nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi, chăm ngoan. Năm học 2018-2019, có 42/171 em được Chương trình giúp đỡ đạt học sinh giỏi, hơn 20 em đỗ vào các trường đại học. 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 42 học sinh vượt khó đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019; trao biểu trưng, bằng ghi nhận tấm lòng vàng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đã hỗ trợ, đồng hành cùng Chương trình thời gian qua.

Đồng Thúy
.
.
.