72.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp tục tiếp sức đồng bào, chiến sĩ

Thứ Năm, 13/08/2020, 11:31
Ngày 11 và 12/8/2020, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân Đội trao tặng 72.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh để tiếp sức cho đồng bào, chiến sỹ tại Quân khu 5 và Quân khu 7.

Để chung tay với chính quyền các cấp cùng đội ngũ y bác sĩ tại Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh thành khác thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân Đội trao tặng 72.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh cho người dân và các y bác sỹ, chiến sỹ tại khắp các tỉnh thành thuộc Quân khu 5 và Quân khu 7.


Trong sáng ngày 11/8, 36.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp tục được Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng các địa điểm cách ly tại Quân khu 5 với tâm dịch là Đà Nẵng.

Vào đầu tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã trao tặng 36.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tại tỉnh Quảng Nam. Trước đó, vào tháng 3, Tập Đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã trao tặng hơn 100.000 sản phẩm thức uống đóng chai có nguồn gốc nguyên liệu tự nhiên, tốt cho sức khỏe đến các điểm cách ly tại Đà Nẵng, Bình Dương, TP.HCM, Cần Thơ, và các bệnh viện tuyến đầu như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, bệnh viện Đa khoa Mê Linh, bệnh viện Công an thành phố Hà Nội.

Chiều ngày 12/8, 36.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh cũng được trao tặng cho các điểm cách ly tại Quân khu 7 nhằm giúp người dân, các y bác sỹ, chiến sỹ tăng cường hệ miễn dịch cơ thể.

Để chung tay với chính quyền các cấp cùng đội ngũ y bác sĩ tại Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh thành khác trong Quân khu 5, Quân khu 7, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân Đội trao tặng 72.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh cho người dân và các y bác sỹ, chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch ở khắp các tỉnh thành thuộc Quân khu 5 và Quân khu 7.

Những nỗ lực của Tân Hiệp Phát cho thấy trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp này trong nỗ lực chung tay cùng chính quyền các cấp và người dân để vượt qua thời gian khó khăn hiện nay.

PV
.
.
.