Xứng danh "thanh bảo kiếm của Đảng", "lá chắn thép" vững vàng đấu tranh với các loại tội phạm

Thứ Sáu, 06/05/2022, 18:17

Nhiều CBCS đã không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy hay lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" trong phòng, chống dịch COVID-19, bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, bảo vệ ANTT cho Nhân dân.

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm (2021-2022) thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổng kết 5 năm (2017-2022) thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ" (Cuộc vận động), 5 năm (2017-2022) thực hiện Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND; trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Xứng danh
Hội nghị vinh dự chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xứng danh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện gia đình đồng chí Trần Xuân Viên (tức Viễn Chi, Chính Nghĩa), cố Thứ trưởng Bộ Công an. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, hội nghị nhằm mục đích đánh giá những thành công và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Kết luận số 01, Cuộc vận động và Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân, tìm kiếm những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay và đề ra những biện pháp, giải pháp thực hiện mang tính khả thi, thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, động viên, khuyến khích các thế hệ CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, tạo thêm nhiều dấu ấn mới, hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân.

Xứng danh
Toàn cảnh hội nghị.
Xứng danh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị trình bày báo cáo tại hội nghị nhấn mạnh qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, 5 năm thực hiện Cuộc vận động, hơn 4 năm thực hiện Quy định lấy ý kiến của Nhân dân, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong CAND được xây dựng trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Xứng danh
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc hội nghị.

Lực lượng CAND đã thể hiện rõ vai trò "gương mẫu, đi đầu" trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí Công an chính quy về xã; ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện cải cách hành chính phục vụ Nhân dân; tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận Nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

70 đồng chí hy sinh, gần 1.500 đồng chí bị thương khi thi hành công vụ

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu có nhiều tiến bộ, tuyệt đại bộ phận có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, nêu gương.

Xuất hiện nhiều gương "người tốt", "việc tốt", gương CBCS không quản ngại khó khăn gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ Nhân dân. Từ năm 2016 đến năm 2021, trong lực lượng CAND có 70 đồng chí hy sinh, gần 1.500 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ.

Xứng danh
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trình bày báo cáo tại hội nghị.

Một số đơn vị tiêu biểu trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động như: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Cục Cảnh sát giao thông; Công an tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Quảng Bình...

Trong triển khai Quy định lấy ý kiến Nhân dân như: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Yên Bái, Tiền Giang, An Giang, Lạng Sơn, Bến Tre, Đắk Lắk, Đắk Nông, Sơn La, Hậu Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế... Trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị như: Cục Tổ chức cán bộ, Cục Truyền thông CAND, Học viện Chính trị CAND, Công an tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Lai Châu, Kiên Giang, Gia Lai, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đồng Nai...

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an đã tham luận, nêu bật những kinh nghiệm đạt được, cách làm hay trong thực hiện Kết luận số 01, Cuộc vận động và Quy định lấy ý kiến Nhân dân, như tham luận của Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đại úy Thái Ngô Hiếu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai...

Học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của lực lượng CAND đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện Cuộc vận động và Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND; chúc mừng các tập thể, các nhân được tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị.

Xứng danh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, việc học tập và làm theo tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần thương dân tha thiết, tinh thần cách mạng vô sản, trong sáng đã trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi CBCS CAND.

Nhiều CBCS đã không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy hay lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" trong phòng, chống dịch COVID-19, bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, bảo vệ ANTT cho Nhân dân trong vùng dịch, trong các khu cách ly, tham gia vận chuyển hàng hóa; chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi tặng quà cho người dân gặp khó khăn, Nhân dân vùng lũ, người lang thang cơ nhỡ, giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa…

"Những hình ảnh đó của các đồng chí đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND và hình ảnh người Công an "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình", Chủ tịch Quốc hội xúc động nói. 

Xứng danh
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động, Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động.

Đặc biệt cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho CBCS CAND về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân".

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn. Mỗi CBCS là tuyên truyền viên, giúp Nhân dân hiểu và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Xứng danh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND truy tặng đồng chí Trần Xuân Viên, cố Thứ trưởng Bộ Công an cho gia đình đồng chí.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xứng danh là "thanh bảo kiếm của Đảng", "lá chắn thép" vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. 

"Mỗi CBCS Công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện 6 điều Bác Hồ đã dạy CAND", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhân rộng những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành cho lực lượng CAND.

Xứng danh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công các hạng tặng các đồng chí Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, bởi đây là những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xứng danh
Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" cho 10 cá nhân thuộc Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu Bí thư, thủ trưởng các đơn vị cần trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ và tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND. Trong đó, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa quan trọng, phải được đặt lên hàng đầu, "đi trước, mở đường" trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Xứng danh
Xứng danh
Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ và Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Xứng danh
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết Cuộc vận động.

Đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, văn hóa ứng xử CAND; quan tâm động viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ tham mưu thực hiện công tác đảng, công tác chính trị theo hướng "chuyên sâu, chuyên nghiệp, chuyên trách".

Xứng danh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Các cơ quan báo chí duy trì chuyên trang, chuyên mục về việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"; phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tuyên truyền và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; hành động, nghĩa cử cao đẹp để nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong CAND và trong toàn xã hội...

Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trần Xuân Viên (tức Viễn Chi, Chính Nghĩa), cố Thứ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Thượng tá Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã lập chiến công xuất sắc trong công tác chỉ đạo, đảm bảo ANTT phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ đã phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" cho 10 cá nhân thuộc Bộ Công an  đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể, 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết Cuộc vận động.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.

Quỳnh Vinh
.
.