Mọi người dân phải được sống, làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện

Thứ Năm, 28/07/2022, 19:15

Chiều 28/7, Đoàn công tác Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã làm việc với Công an TP Hải Phòng.

Cùng dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng biểu dương Công an TP Hải Phòng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hải Phòng về công tác bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh của địa phương. 

Trong đó, Công an TP Hải Phòng đã chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với thành phố nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; xử lý, giải quyết kịp thời, ổn định các vụ việc về ANTT, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tình hình ANTT trên địa bàn TP Hải Phòng được giữ vững, dịch bệnh COVID-19 được tăng cường kiểm soát, Công an TP đã hoàn thành tốt hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Công an TP Hải Phòng -0
Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an TP Hải Phòng.

Đáng chú ý đã điều tra khám phá 275/310 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ, xử lý 685 đối tượng... Đồng thời, tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Công an TP Hải Phòng -0
Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng báo cáo kết quả công tác tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm đã phân tích và thông tin những kết quả nổi bật của lực lượng Công an cả nước thời gian qua, khẳng định trong đó có sự đóng góp rất lớn của Công an TP Hải Phòng. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nêu rõ, Hải Phòng có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh, là cửa ngõ quốc tế ra biển lớn nhất khu vực phía Bắc; nhiệm vụ bảo đảm ANTT là đặc biệt quan trọng.

Công an TP cần phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chỉ tiêu Bộ Công an đề ra; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT, tấn công mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm, tập trung kéo giảm tình hình tội phạm. Chú trọng đảm bảo an ninh kinh tế nhất là đối với các cơ sở kinh tế trọng tâm, trọng điểm như khu công nghiệp, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh nội bộ…, không để hình thành các điểm nóng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Tăng cường vai trò của lực lượng Công an xã, phường nói riêng và Công an cơ sở nói chung, chủ động đấu tranh từ khi tội phạm mới manh nha, nhất là các loại tội phạm nguồn, phải phòng ngừa từ gốc rễ. Phương châm hành động là, phường xã mạnh thì quận huyện mới mạnh, quận huyện mạnh thì thành phố mới mạnh, cả nước mới mạnh. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lực lượng Công an phải xứng đáng với vai trò xung kích, đi đầu.

Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Công an TP Hải Phòng -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an TP Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, Công an TP cần tiếp tục triển khai tốt Đề án 06 về thát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, phải chú trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ, hiểu rõ tiêu chí thế nào là chính quy, thế nào là tinh nhuệ, thế nào là hiện đại, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, cùng với Công an cả nước phấn đấu Việt Nam là một trong những quốc gia ổn định bậc nhất khu vực và thế giới, mọi người dân được sống, làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện.

Đối với một số kiến nghị, đề xuất của Công an TP Hải Phòng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đồng chí thành viên Đoàn công tác tiếp thu, đề xuất lãnh đạo Bộ xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Văn Minh
.
.