Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND

Thứ Sáu, 13/05/2022, 12:42

Sáng 13/5, tại Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022) - Vòng loại Bảng thi số 6.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Tham gia hội thi có Công an các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Công an TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Ninh Thuận, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và đội chủ nhà Công an Đắk Lắk.

Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo và khai mạc Hội thi.

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía khách mời có Đoàn của Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng hoa, chúc mừng các đội thi.
Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu tặng hoa, chúc mừng các đội thi.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, Hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân cả nước về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng CSND, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -1
Khối Cảnh sát dự thi phần thi duyệt đội ngũ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. 

Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -0
Lực lượng CSCĐ diễu hành đội ngũ tại buổi lễ.
Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -1
Khối CSGT diễu hành đội ngũ tại buổi lễ.
Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -2
Và Cảnh sát PCCC Công an Đắk Lắk diễu hành đội ngũ tại buổi lễ.
Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -0
Một pha trình diễn võ thuật của lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm tại buổi lễ.

Qua hội thi lần này không chỉ đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương mà còn nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND. 

Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -0
Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -1
Màn trình diễn khí công của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm tại buổi lễ.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội thi đã tham gia những nội dung thi, gồm: Duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, bài võ tổng hợp 38 động tác, bài Mai Hoa Quyền 52 động tác; bắn các loại súng ngắn CZ75, súng AK với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa. Theo dự kiến, thời gian thi từ nay đến hết ngày 15/5.

Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -0
Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -1
Màn trình diễn khí công đẹp mắt của lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Đoàn công tác Bộ Công an cũng đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên - Bộ Công an đóng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã ghi nhận, đánh giá cao các kết quả, thành tích của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự; khẳng định, với vị trí, vai trò chiến đấu hết sức quan trọng, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên xứng đáng là “lá chắn thép”, “quả đấm thép” của khu vực Tây Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên tiếp tục đổi mới, nâng cao các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên.
Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND -1
Và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên.

Trung đoàn cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong công tác và chiến đấu; thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án tác chiến phù hợp với thực tiễn; chú ý các địa bàn trọng điểm,  giúp nhân dân khắc phục khó khăn, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Văn Thành
.
.