Lật tẩy chân tướng kẻ gây ra 4 vụ hiếp dâm, cướp tài sản

Thứ Sáu, 07/08/2020, 15:00
Ngày 7/8, Thiếu tá Ngô Khắc Sang - Phó trưởng Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải vừa thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án truy xét hành tung đối tượng gây ra 4 vụ hiếp dâm, cướp tài sản và trao tặng giấy khen cho 2 tập thể cùng 9 CBCS có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khám phá chuyên án.


Trước đó vào tháng 5, 6 và 8/2019, trên địa bàn làng biển Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải xảy ra 4 vụ hiếp dâm, cướp tài sản. Khoảng nửa đêm đến rạng sáng, kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà dân rồi dùng dao, kéo khống chế, đe dọa tính mạng phụ nữ để giở trò đồi bại rồi cướp đoạt tài sản trước khi tẩu thoát trong bóng đêm. 

Nạn nhân đầu tiên là người phụ nữ họ Võ bị khống chế đẩy vào nhà tắm để thực hiện mưu tính hiếp dâm vào khoảng rạng sáng ngày 24/5/2019, nhưng do con nạn nhân bật khóc nên thủ phạm chỉ cướp đoạt 3 triệu đồng. 

Hơn một tháng sau đó, nửa đêm 29/6/2019, kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà người phụ nữ họ Đỗ rồi khống chế, đẩy nạn nhân vào góc nhà để hiếp dâm. Giở trò đồi bại xong, thủ phạm lục lọi tìm kiếm tiền, vàng để cướp nhưng không có.

Thủ phạm Trần Văn Tân sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải khởi tố bị can, bắt tạm giam về hai tội danh hiếp dâm và cướp tài sản.   Ảnh : Hữu Toàn

Trong lúc Công an huyện Ninh Hải còn đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét thủ phạm hai vụ hiếp dâm, cướp tài sản nêu trên, người dân ở làng biển Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải còn đang hoang mang, lo lắng thì nửa đêm 18/8/2019, một đối tượng đột nhập vào nhà người phụ nữ họ Nguyễn rồi dùng dao đe dọa tính mạng để hiếp dâm. 

Do thủ phạm đẩy nạn nhân ngã mạnh xuống giường gây va đập mạnh khiến đứa con nhỏ thức giấc kêu khóc nên đối tượng không giở trò đồi bại được, đành xoay sang cướp đoạt 200.000 đồng rồi tẩu thoát. 

3 nạn nhân đầu tiên là những phụ nữ trẻ, đang ở độ tuổi 23, 29 và 38, đến người thứ tư đã 70 tuổi nhưng đối tượng là mặt vẫn cầm kéo khống chế để hiếp dâm rồi cướp đoạt 900.000 đồng trong túi quần nạn nhân.

Ông Nguyễn Thành Phú - Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải trao giấy khen cho 2 tập thể và 9 cán bộ - chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khám phá chuyên án

Với quyết tâm đấu tranh truy xét, lật tẩy hành tung thủ phạm, cuối tháng 8/2019, Đại tá Đinh Hồng Nghiệp – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận phân công một mũi trinh sát dày dạn kinh nghiệm đấu tranh khám phá án mờ ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận tăng cường hỗ trợ Công an huyện Ninh Hải xác lập chuyên án truy xét.

Tổng hợp các nguồn tin, chứng cứ, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án nhận định 4 vụ hiếp dâm, cướp tài sản nêu trên do một đối tượng gây ra.

 Theo nạn nhân mô tả đặc điểm nhân dạng vóc dáng, chiều cao thủ phạm tương đối giống nhau, hung khí đối tượng này mang theo là chiếc kéo, thời gian gây án vào tầm nửa đêm đến rạng sáng, đặc biệt là lời lẽ đe dọa có chất giọng, âm ngữ địa phương, thủ phạm là cư dân địa phương nên thông thạo địa bàn và biết rõ thời điểm người chồng của nạn nhân rời nhà ra biển đánh cá

Thiếu tá Ngô Khắc Sang – Phó trưởng Công an huyện Ninh Hải trực tiếp chỉ huy hai mũi trinh sát hình sự, điều tra viên về xã Thanh Hải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cung cấp thông tin cho người dân biết rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản để chủ động cảnh giác, phối hợp Công an truy chặn, đồng thời rà soát, xác lập danh sách 91 đối tượng cần tập trung xác minh, sàng lọc. 

Kết quả giám định AND từ mẫu tóc của các đối tượng nghi vấn không trùng khớp với mẫu AND của thủ phạm để lại trên quần áo, thân thể nạn nhân các vụ hiếp dâm, cướp tài sản.

Hai mũi trinh sát do Đại úy Lê Anh Phương – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Ninh Hải và Thiếu tá, Phó đội trưởng Trần Đức Quyền tiếp tục bám sát địa bàn xã Thanh Hải tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, mai phục gần những căn nhà có khả năng thủ phạm đột nhập gây án kết hợp lắp đặt camera giám sát tại một số vị trí.

Sau nhiều tháng nỗ lực tích cực ngày đêm, đến cuối tháng 6/2020, các trinh sát xác định được nghi can nổi cộm nhất là Trần Văn Tân (SN 2002) trú ở thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Khi triệu tập Tân để xác minh hành vi liên quan một vụ án khác, điều tra viên bất ngờ đề cập đến nguồn tin về một đối tượng đột nhập nhà dân gây án hiếp dâm, cướp tài sản, gương mặt của Tân biến sắc khác thường. 

Tại Văn bản ngày 7/7/2020 của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh kết luận kiểu gen nam giới thu thập được trên người nạn nhân bị hiếp dâm trùng với kiểu gen thu được từ mẫu tóc của Trần Văn Tân.

Với chứng cứ khoa học, các điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải tập trung đấu tranh quyết liệt bằng nhiều câu hỏi sắc bén nghiệp vụ, kết cục Trần Văn Tân khai nhận đã gây ra 4 vụ hiếp dâm, cướp tài sản. 

Ngày  17/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tân về hai tội danh “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.


Hữu Toàn
.
.
.