Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát động tố giác, vây bắt thủ phạm cướp ngân hàng

Thứ Năm, 04/05/2017, 12:01
Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thông tin, bất kỳ người nào cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng Công an bắt giữ thủ phạm cướp ngân hàng, sớm phá được vụ án sẽ có phần thưởng xứng đáng.

Ngày 3-5, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Huyện ủy, UBND thị xã Duyên Hải phát động phong trào tố giác, vây bắt tội phạm ở Trung tâm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải và UBND xã Dân Thành.

Tham dự buổi tuyên truyền, phát động có trên 1.000 công nhân Trung tâm nhà máy nhiệt điện, các ban ngành, đoàn thể xã, ấp và người dân. 

Trên 1.000 công nhân Trung tâm nhà máy nhiệt điện, tham dự buổi phát động tốc giác, vây bắt thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng. 

Đại tá Lê Văn Việt đã thông tin sơ lược về vụ cướp ngân hàng xảy ra vào ngày 26-4 tại Phòng giao dịch thị xã Duyên Hải (Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Vietcombank), chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã nêu cụ thể đặc điểm nhận dạng của nghi phạm để người dân nắm, nếu có phát hiện manh mối về đối tượng thông tin ngay cho lực lượng Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã nêu cụ thể đặc điểm nhận dạng của nghi phạm để người dân nắm, nếu có phát hiện manh mối về đối tượng thông tin ngay cho lực lượng Công an để sớm làm rõ vụ án, bắt đối tượng xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại ngân hàng có chiều cao khoảng 1m70, nói giọng miền Bắc, chân đi vòng kiềng, đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm màu đen, khẩu trang che mặt màu trắng, mặc áo khoác màu đen, phía ngực trái có logo trắng. Mặc quần dài, vải Jean màu xanh xám, mang giày xám có nhiều dây buộc, điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen, không biển số.

Hình ảnh được cho là thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát vào ngày 26-4, được camera an ninh của người dân ghi nhận. 

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cũng thông tin thêm, bất kỳ người nào cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng Công an sớm phá được vụ án, bắt được đối tượng gây án sẽ có phần thưởng xứng đáng.

Hồng Dương - Văn Vĩnh
.
.
.