Google sẽ chặn quảng cáo liên quan đến chính trị

Thứ Năm, 14/01/2021, 14:06
Ông lớn Google mới đây đã quyết định mọi thông tin quảng cáo liên quan đến hoạt động chính trị trên thế giới đều sẽ bị chặn lại.


Thông báo được Google gửi tới tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo của hãng này qua email cho biết các nội dung liên quan đến chính trị như bầu cử, tài trợ, bạo lực ở tòa nhà Quốc hội Mỹ, lễ nhậm chức tổng thống hay kêu gọi biểu tình… đều sẽ bị ông lớn công nghệ này chặn lại.

Thông tin về chính trị khiến Google lo ngại kích động bạo lực.

Lá thư điện tử của Google có nêu, hãng thường dừng quảng cáo đối với các sự kiện mang tính “khó đoán định” hoặc “nhạy cảm” bởi chính những quảng cáo đó có thể lan truyền thông tin sai lệch. Hãng cũng đồng thời nhấn mạnh chính sách sẵn sàng chặn ngay các nội dung kích động bạo lực, gây thù hận.

Thời gian mà Google đưa ra cho quyết định trước mắt sẽ trong khoảng 1 tuần, tính từ ngày hôm nay 14/1 cho đến ngày 21/1.

Bộ lọc chặn quảng cáo chính trị sẽ được Google áp dụng trên nhiều nền tảng của hãng này như Google Ads, You Tube, Display & Video 360 and AdX Authorized Buyer.

Sau ngày 21/1, Google sẽ cân nhắc một số yếu tố trước khi gỡ bỏ quy định chặn quảng cáo này.

B.Châu (t/h)
.
.
.