Liên kết và phát triển khoa học công nghệ Việt - Hàn

Chủ Nhật, 28/11/2021, 20:27

Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) và Công viên Công nghệ tỉnh Chungbuk (Chungbuk Technopark) vừa ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác toàn diện về phối hợp quảng bá, đào tạo kết hợp chuyển giao công nghệ Việt -Hàn.

Chungbuk Technopark là một công viên công nghệ nằm ở tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc đồng thời là một tổ chức chính phủ phi lợi nhuận, đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng địa phương và đã hỗ trợ các chương trình kinh doanh khác nhau cho các công ty vừa và nhỏ ở Hàn Quốc. 

VKBIA ký kết hợp tác với Chungbuk Technopark liên kết và phát triển khoa học công nghệ Việt - Hàn -0
Các đại biểu 2 bên trao đổi thảo luận nội dung hợp tác 2 bên.

Trên cơ sở khai thác thế mạnh của các bên nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối giao thương, cùng phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam và Hàn Quốc, VKBIA và Chungbuk Technopark cam kết thực hiện các chương trình xúc tiến trao đổi và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chuyên gia, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, việc làm; cùng xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế thương mại, kết nghĩa địa phương, thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa Việt Nam - Hàn Quốc và các quốc gia khác.

Ông Lee Hyeonse –  Giám đốc hỗ trợ phát triển kinh doanh và hợp tác toàn cầu của Chungbuk Technopark cho biết: "Hiện tại, Chungbuk Technopark đóng một vai trò trung tâm trong sự phát triển của các ngành công nghiệp địa phương và đang nỗ lực thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng của nền kinh tế của tỉnh Chungbuk nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ kết nối và chung tay thúc đẩy đổi mới và ứng dụng công nghệ mới trong khoa học công nghệ với các đơn vị tổ chức của Việt Nam".

Ông Dương Quang Phú – Chủ tịch VKBIA khu vực miền Nam Việt Nam nhấn mạnh: "VKBIA có mạng lưới chuyên gia đa ngành và đa lĩnh vực tại hầu hết các địa phương của Việt Nam và có hợp tác với các trường Đại học Việt Nam và Hàn Quốc trong 1 số lĩnh vực đào tạo. Đây chính là sức mạnh và nền tảng vững chắc để thúc đẩy và triển khai các hoạt động đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa hai nước. Tôi hi vọng việc hợp tác giữa VKBIA và Chungbuk Technopark sẽ mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực cho việc phát triển khoa học công nghệ và kinh tế giữa các bên trong việc kết nối Việt – Hàn trong thời gian tới”.

TS. Phạm Hải Chiến - Chủ tịch Hội Chuyên gia và Trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA) chia sẻ: “Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi được đào tạo bài bản và chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực tại đất nước Hàn Quốc sẽ là hạt nhân cho mối liên kết đầy tiềm năng này. Không chỉ tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ công nghệ của Việt Nam phát triển thành sản phẩm cụ thể với sự giúp sức và kinh nghiệm từ đối tác Chungbuk Technopark”.

Ông Trần Hải Linh -Chủ tịch VKBIA khẳng định: “Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam tiếp cận được các giải pháp công nghệ cũng như kinh nghiệm triển khai các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn từ Chungbuk Technopark. Đồng thời VKBIA hy vọng mang lại những lợi thế và giá trị tiềm năng cho các sản phẩm của Việt Nam khi phối hợp với Hàn Quốc, trong đó có các sản phẩm chung với Chungbuk Technopark”.

PV
.
.
.