Chia sẻ chui dữ liệu, Facebook bị Hàn Quốc phạt nặng

Thứ Tư, 25/11/2020, 19:50
Án phạt mà nhà chức trách Hàn Quốc đưa ra dành cho ông lớn công nghệ Facebook lên tới 6,7 tỷ Won…

Nhà chức trách Hàn Quốc mà cụ thể là Ủy ban Bảo vệ Thông tin cá nhân nước này (PIPC) đã tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào mạng xã hội lớn nhất thế giới với cáo buộc làm lộ thông tin cá nhân người dùng.

Theo PIPC, Facebook đã bị lật tẩy hành vi vi phạm luật thông tin cá nhân của quốc gia này khi làm lộ thông tin cá nhân của ít nhất 3,3 triệu trong tổng số 18 triệu người dùng - từ tháng 5/2012 đến tháng 6/2018 cho các công ty ngoài mà người dùng không hề hay biết. Những dữ liệu của người dùng bị Facebook chia sẻ “chui” gồm có: tên tuổi, ngày sinh, thông tin công việc, quê quán và tình trạng quan hệ…

Cũng theo PIPC, sau khi bị phát hiện hành vi trên, Facebook không thể hiện sự hợp tác điều tra với nhà chức trách, không cung cấp tài liệu.

Án phạt mà PIPC đưa ra dành cho Facebook là khoản tiền phạt 6,7 tỷ won (tương đương 6,06 triệu USD).

Được biết, ngoài án phát trên của PIPC, Facebook cũng vừa phải chịu một án phạt 66 triệu Won do hành vi bất hợp tác trong phối hợp mở rộng điều tra vì khai báo gian dối và cung cấp không đầy đủ thông tin.

B.Châu (t/h)
.
.
.