Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy giao lưu văn hóa, hữu nghị, đoàn kết

Thứ Bảy, 17/11/2018, 20:18
Tối 17-11, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi tiệc chào đón sự kiện Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu.

Về phía Nhật Bản, có ngài Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ngài Kato Akihisa, Trung tướng, Tổng Cục trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản; ngài Kurowa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa và ngài Hirota Katsumi, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Báo Mainichi.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các cục và đơn vị chức năng Bộ Công an, các quan khách Nhật Bản, doanh nhân, vận động viên nổi tiếng...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi tiệc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, năm 2018, nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản vui mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (21-9-1973 – 21-9-2018), đánh dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh… 

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ấy, Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018 Bộ Công an Việt Nam chủ trì phối hợp với Tập đoàn Báo Mainichi tổ chức là một trong những sự kiện nổi bật, đóng góp không nhỏ vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, hữu nghị, tinh thần đoàn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật, nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tham dự buổi tiệc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thông qua việc tổ chức Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018, với khẩu hiệu “Chạy vì an toàn giao thông”, Bộ Công an Việt Nam mong muốn, toàn dân cùng nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa các nhà tài trợ Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018.
Ngài Hirota Katsumi tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, Tập đoàn Báo Mainichi, các doanh nghiệp đã tài trợ cho sự kiện này; cảm ơn các cơ quan hữu quan Việt Nam và Nhật Bản đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự kiện Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018 được tổ chức thuận lợi.

Cảm ơn sự phối hợp tổ chức của Bộ Công an Việt Nam, ngài Hirota Katsumi khẳng định, Tập đoàn Báo Mainichi sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện và hoạt động khác ở Việt Nam, đặc biệt là Giải chạy đua tiếp sức Kizuna Ekiden 2018 diễn ra vào sáng 18-11, trên tinh thần giáo dục ý chí, sức mạnh đoàn kết, hợp tác giữa hai nước.

Khổng Hà
.
.