Trung tá Hồ Anh Tuấn đoạt giải Đặc biệt Hội thi Báo cáo viên giỏi

Thứ Tư, 20/11/2019, 09:11
Chiều 19-11, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Hội thi Báo cáo viên giỏi trong Đảng bộ Công an Trung ương năm 2019.


Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi cho biết, Ban Tổ chức đã nhận được 88 đề cương dự thi của các báo cáo viên thuộc các đảng bộ vụ, cục, viện trực thuộc và các bệnh viện, học viện, trường CAND. Sau đó đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám khảo tổ chức chấm 2 vòng để lựa chọn 20 đề cương bài thi xuất sắc nhất tham dự tiếp các phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi phụ tại hội thi.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị trao giải Đặc biệt cho Trung tá Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa Đào tạo sau đại học, Học viện An ninh nhân dân; 2 giải A cho Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Đại uý Ngô Thị Bích Thu, Phó Đội trưởng, Phòng Công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Hội thi lần này nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cũng như việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ CAND; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. 

Đại tá Phạm Bá Hậu đánh giá, điểm mới của hội thi lần này là đối tượng dự thi đa dạng hơn với nhiều cấp bậc, chức vụ khác nhau (trong đó có cả sỹ quan cấp Tướng), các báo cáo viên đã khắc phục khó khăn, thể hiện rõ vinh dự, trách nhiệm đối với công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông trao giải B cho Đại tá Đặng Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Học viện An ninh nhân dân và Đại uý Nguyễn Thị Hương Giang, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp.

PGS.TS Phạm Huy Kỳ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thành viên Ban Giám khảo trao giải C cho Thượng tá Bùi Bảo Kiếm, Phó Trưởng bộ môn, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang; Thượng tá Nguyễn Hiếu, Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh Chính trị nội bộ; Thiếu tá Nguyễn Thị Hoa, Cán bộ Phòng 9, Cục Hậu cần và Thượng uý Lê Văn Viết Cường, Giảng viên trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy

Thay mặt Ban Giám khảo đánh giá về hội thi, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo hội thi cho rằng, các báo cáo viên đã chọn chủ đề dự thi rất tập trung, chuẩn bị đề cương chu đáo, công phu và nhiều đồng chí có kỹ năng diễn thuyết, trình bày những vấn đề mới, trọng tâm, sử dụng ngôn ngữ hình thể, sân khấu hoá... để thêm phần hấp dẫn; phần trả lời câu hỏi thể hiện sự am hiểu, linh hoạt, nhạy bén...

Thiếu tướng Đào Gia Bảo trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 3 đồng chí trong Ban Giám khảo

Đại tá Phạm Bá Hậu trao giải Khuyến khích tặng 10 báo cáo viên tham gia hội thi

Tổng hợp các phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải Đặc biệt Hội thi Báo cáo viên giỏi cho Trung tá Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa Đào tạo sau đại học, Học viện An ninh nhân dân; trao 2 giải A cho Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Đại uý Ngô Thị Bích Thu, Phó Đội trưởng, Phòng Công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Học viện Cảnh sát nhân dân.


Nhiều phần thi sáng tạo, kết hợp thuyết trình với tương tác hay sân khấu hoá để tăng sự hấp dẫn

Ban Tổ chức cũng trao 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các cá nhân dự thi. Trên cơ sở kết quả hội thi, Ban Tổ chức yêu cầu các đơn vị và cá nhân báo cáo viên đạt giải Đặc biệt và giải A chuẩn bị các điều kiện và yêu cầu để tham dự vòng thi Khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 22-11 sắp tới.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Thiếu tướng Đào Gia Bảo với các báo cáo viên tham dự hội thi

Tại hội thi, Ban Tổ chức cũng đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 3 đồng chí trong Ban Giám khảo vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội thi...


Quỳnh Vinh
.
.