Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an Đắk Nông

Thứ Hai, 30/05/2016, 15:44
Ngày 30-5, Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và kiểm tra các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2016 tại Công an Đắk Nông. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo do Đại tá Nguyễn Ngọc Chương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trình bày tại buổi làm việc cho thấy, 6 tháng đầu năm 2016, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp làm tốt công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và các mục tiêu quan trọng, sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn.

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Công an Đắk Nông.

 Công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đã có nhiều đổi mới, trong đó đã đánh giá, dự báo đúng thực trạng tình hình nổi lên từng lĩnh vực để từ đó đề ra các biện pháp phòng ngừa, đầu tranh có hiệu quả, tội phạm và tệ nạn xã hội đã được kéo giảm 21%. Công an tỉnh đã mở 3 đợt cao điểm trấn áp tội phạm, điều tra làm rõ 231 vụ , bắt 166 đối tượng, đạt tỷ lệ 90%, trọng án đạt tỷ lệ 93%, bắt, vận động ra đầu thứ 62 đối tượng có lệnh truy nã, bắt 36 vụ, 162 đối tượng đánh bạc. Đặc biệt, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã điều tra khám phá nhanh các vụ án phức tạp, được Bộ Công an biểu dương khen, ngợi và 3 lần thưởng nóng cho các đơn vị liên quan.

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an kết luận buổi làm việc.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ luôn được đảm bảo, tình hình TNGT đã giảm 5 vụ, 6 người chết so với cùng kỳ năm 2015. Việc chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được nâng lên.

Lãnh đạo Công an Đak Nông báo cáo tại buổi làm việc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sỹ. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy công an tỉnh đã kết nạp 45 quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển đảng chính thức cho 39 đảng viên dự bị.

Đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc,  Thượng tướng Phạm Dũng , Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác mà Công an Đắk Nông đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Công an Đắk Nông tập trung đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động”, làm tốt công tác phòng ngừa, đổi mới và nâng cao công tác nghiệp vụ, xây dựng và củng cố an ninh cơ sở gắn với củng cố chính quyền cơ sở.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hủy hoại rừng, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Minh Quỳnh – Thái Bình
.
.