Những gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện

Thứ Bảy, 04/12/2021, 09:29

Ngoài việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, Trung tá Nguyễn Minh Nhựt - Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Đại úy Nguyễn Ngọc Huyền - cán bộ Đội CSGT Công an huyện Càng Long (Trà Vinh), luôn xung kích đi đầu trong các phong trào, đặc biệt phong trào hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. 

Trung tá Nguyễn Minh Nhựt, luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện, kịp thời cứu giúp những người gặp cảnh hoạn nạn, vượt qua khó khăn. Anh đã 37 lần tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân và những người xung quanh cùng tham gia. Khi tham gia các đợt hiến máu tình nguyện, Trung tá Nguyễn Minh Nhựt luôn thấy vui vì những giọt máu của mình đã giúp đỡ và cứu sống người bệnh. Khi được hỏi sẽ tham gia hiến máu tình nguyện đến khi nào, Trung tá Nguyễn Minh Nhựt vui vẻ trả lời rằng được hiến máu, giúp cho người bệnh có thêm cơ hội sống nên rất hạnh phúc.

“Tôi sẽ tham gia hiến máu cho đến khi nào không đủ điều kiện nữa mới thôi. Khi không còn đủ điều kiện để hiến máu, tôi sẽ tham gia vận động nhiều người hơn nữa để hiến máu cho nhiều người bệnh. Tôi tin rằng hành động tình nguyện hiến máu sẽ góp phần cứu giúp một ai đó khi gặp nạn. Tôi cũng rất mong những người đủ điều kiện nên hiến máu ít nhất một lần trong năm, vì điều này tốt cho sức khỏe của chính bản thân và cho cộng đồng”, Trung tá Nguyễn Minh Nhựt, nói.

Còn Đại úy Nguyễn Ngọc Huyền đã 36 lần hiến máu tình nguyện. Chia sẻ về lần đầu tiên tham gia hiến máu, Đại úy Nguyễn Ngọc Huyền cho biết đã nhận được sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình của các tình nguyện viên, y bác sĩ. Anh đã tuyên truyền, vận động nhiều người cùng tham gia hưởng ứng việc hiến máu tình nguyện. Anh tâm niệm rằng hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, đồng thời cũng là trách nhiệm không phải của riêng ai.

Đại úy Nguyễn Ngọc Huyền còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, đồng đội và người dân nơi cư trú về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn và lợi ích của việc hiến máu tình nguyện. Đại úy Nguyễn Ngọc Huyền chia sẻ: “Là một cán bộ Công an, tôi luôn mong muốn được góp một phần nào đó để giúp ích cho xã hội. Vì vậy, mỗi khi Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức phát động, hay Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức hiến máu tình nguyện, tôi đều đăng ký tham gia”.

Trong nhiều năm liên tục tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, Đại úy Nguyễn Ngọc Huyền đã trở thành tấm gương điển hình cho đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Công an huyện nói riêng và huyện Càng Long nói chung học tập, noi theo. Sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực của anh đã trở thành động lực lan tỏa đầy ý nghĩa và mang giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Văn Vĩnh - Xuân Thảo
.
.