Cục Cảnh sát Kinh tế:

Khám phá án tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thu hồi hơn 10 nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, 24/12/2019, 08:51
Hàng loạt vụ án, chuyên án lớn về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được Cục Cảnh sát kinh tế (CSKT), Bộ Công an triệt phá thời gian qua đã tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần "không có vùng cấm" của Đảng và Nhà nước ta.

Trong số đó, phải kể đến một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: vụ MobiFone - AVG đã xử lý thu hồi tối đa tài sản thiệt hại; vụ án xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang thép Thái Nguyên; vụ án buôn lậu tại Công ty TNHH Nhật Cường tại Hà Nội; vụ án buôn lậu hàng bách hóa tại Lạng Sơn do Trịnh Đức Thọ (tức Thọ "vâu") cầm đầu; chuyên án sử dụng phần mềm can thiệp hoạt động thu phí gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng tại các trạm BOT trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương… 

Gần đây nhất, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cục CSKT đã phá chuyên án buôn lậu dược liệu quy mô rất lớn, xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố Lạng Sơn - Bắc Ninh - Hà Nội do Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh thực hiện; chuyên án buôn lậu đường cát xuyên quốc gia ở khu vực biên giới tỉnh An Giang do Vi Hoàng Minh cầm đầu...  Đây là những vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi quy mô, tính chất, phương thức thủ đoạn hoạt động và hậu quả thiệt hại do các đối tượng gây ra.
Khám xét, thu giữ lượng lớn tang vật trong vụ án Nhật Cường ở Hà Nội.

Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ 2015 - 2020 nên ngay từ đầu năm, Cục CSKT đã phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác với lịch trình cụ thể, chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mặt công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trên cơ sở bám rất sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an. 

Quá trình triển khai được thực hiện một cách bài bản, khoa học, với nhiều cách làm sáng tạo, mang tính "đột phá", có trọng tâm, trọng điểm và mang tính xuyên suốt từ Bộ đến địa phương; qua đó mang lại kết quả khá toàn diện và đồng đều trên các mặt công tác từ công tác tham mưu, chỉ đạo, đến công tác nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh, phát hiện và điều tra xử lý tội phạm. Do đó, số vụ án và bị can bị khởi tố đều tăng cao so với năm trước. 

Toàn lực lượng CSKT khởi tố mới 3.436 vụ/4.270 bị can về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (tăng 28,79% số vụ, 33,06% số bị can), riêng Cục CSKT khởi tố mới 33 vụ/196 bị can (tăng 50% số vụ, 263% số bị can). Đặc biệt, đã trực tiếp khởi tố 2 bị can về tội danh rửa tiền, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền với Tổ chức châu Á - Thái Bình Dương.

Song song với công tác xử lý tội phạm, công tác thu hồi tài sản thất thoát, thiệt hại trong các vụ án kinh tế, tham nhũng luôn được chú trọng, chỉ đạo thực hiện triệt để. Chỉ tính riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo năm 2019 đã thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản trị giá trên 10 nghìn tỷ đồng trong tổng số thiệt hại là 14.565 tỉ đồng, đạt gần 70%.

Bên cạnh việc trực tiếp phát hiện, đấu tranh các vụ án, chuyên án lớn về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục còn thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, thông qua điều tra các vụ án, đã kịp thời báo cáo Bộ Công an để tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10 giải pháp lớn trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như: Tái cơ cấu 5 ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém; phòng ngừa tội phạm sử dụng phần mềm can thiệp trái phép hệ thống quản lý tài chính, dữ liệu để chiếm đoạt tài sản; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật thông qua hoạt động “tín dụng đen”, cho vay ngang hàng (P2P); chấn chỉnh hoạt động thu phí BOT; xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình hình buôn lậu phức tạp, kéo dài…

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm qua, Cục CSKT - Bộ Công an đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì và Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 2 cá nhân; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 1 Bằng khen cho 1 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 15 cá nhân; Cục cũng trực tiếp tặng giấy khen cho 10 tập thể và 118 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Đặc biệt, đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019, lần thứ 8 liên tiếp (từ năm 2012 đến nay).

Đào Minh Khoa
.
.