Học viện ANND tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập

Thứ Sáu, 16/04/2021, 19:20
Chiều 16/4, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua học tập-rèn luyện tốt của học viên giai đoạn 2019-2021.


Thiếu tướng, PGS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thượng tá, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an. 

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND khen thưởng các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2019-2021.

Trong giai đoạn 2019-2021, việc tổ chức phong trào thi đua học tập-rèn luyện tốt của học viên Học viện ANND luôn được chú trọng, đi vào chiều sâu, đa dạng cả về nội dung và hình thức. Học viện đã tổ chức hàng nghìn buổi sinh hoạt CLB học tập, giờ thảo luận, báo cáo thực tế chuyên đề, tham quan kiến tập và chiếu phim tài liệu cho học viên; tổ chức nhiều hội thi học tốt nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và mang lại hiệu quả học tập tích cực trong học viên. Phong trào rèn luyện tốt cũng chú trọng với nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.

Tổng kết phong trào thi đua, số lượng học sinh đạt phân loại học tập xuất sắc, giỏi, khá chiếm tỷ lệ ngày càng cao, tăng mạnh so với giai đoạn 2017-2019, trong đó, riêng năm học 2019-2020 đạt 88,08%. Số học sinh phân loại rèn luyện loại xuất sắc, tốt chiếm trên 96%, trong đó riêng học kỳ I năm học 2020-2021 đạt 99,67%%. 

Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì, thu hút đông đảo học viên tham gia. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2019-2021, có 76 đề tài nghiên cứu khoa học của học viên được thực hiện, nhiều đề tài đạt giải cao tại cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ GD&ĐT tổ chức. 

Các điển hình tiên tiến với đại biểu tham dự Hội nghị.

Học viện cũng đã tham gia trên 30 cuộc thi Olympic, thi tìm hiểu pháp luật do các cấp, các ngành tổ chức và giành nhiều giải thưởng cao, tiêu biểu như 2 giải ba tại cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2019, 2 giải nhì tập thể và 3 giải ba tại cuộc thi Lập trình viên quốc tế 2019; 2 Huy chương đồng tại cuộc thi Lập trình viên khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2020, 1 giải nhì tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 29, 2 giải nhì tại cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc trong CAND…

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Học viện ANND đã trao các quyết định khen thưởng cho 13 tập thể và 23 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập- rèn luyện tốt trong học viên giai đoạn 2019-2021.

Huyền Thanh
.
.