Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La thành công tốt đẹp

Thứ Ba, 04/08/2020, 16:26
Trong 2 ngày 3 - 4/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Dự đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết khóa XIX đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo giữ vững an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu do bộ công an và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm đạt 91%; tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt 93,4%; trọng án đạt 100%,  về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 4.501 vụ, 6.748 đối tượng; thu giữ trên 314 kg hêrôin, 172 kg thuốc phiện, trên 1.300.000 viên ma túy tổng hợp; 107 khẩu súng các loại, trên 7.000 viên đạn… 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót; Trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, tạo hiệu ứng tốt trong cán bộ đảng viên, thực hiện nghiêm túc chủ trương tăng cường lực lượng cơ sở, đến nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Thượng tướng Lê Quý Vương và đồng chí Nguyễn Hữu Đông tặng hoa chức mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương và  đồng chí Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an trung ương và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân trong công tác giữ vững ANTT. 

Triển khai hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề, các đợt cao điểm đấu tranh, tấn công, trấn áp, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…từ đó, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí; Ban thường vụ Đảng ủy 7 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 07 đồng chí; Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Bí thư đảng ủy khóa XIX tái cử Bí thư Đảng ủy khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trung Hiếu - Trọng Đạt - Mạnh Tùng
.
.