Công an Hà Nam triển khai phương án phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Hai, 03/08/2020, 11:23
Tối 2/8, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức họp triển khai phương án phòng chống dịch COVID-19, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp.


Chiều 2/8, Bộ Y tế công bố trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 1 ca bệnh (bệnh nhân số 620) trú ở tổ dân phô Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý dương tính với COVID-19. 

Ngay sau khi nhận được thông báo, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình liên quan đến bệnh nhân số 620, chủ động tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách F1, F2, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 620 để lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm và tiến hành cách ly, dập dịch…, đồng thời tiến hành phun thuốc khử trùng, tạm thời lập biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, lập chốt phong tỏa nơi bệnh nhân sinh sống để ngăn chặn không để dịch lây lan.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Lực lượng Công an xã, phường, thị trấn tập trung lập danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương từ ngày 1/7. Tập trung nắm chắc tình hình, rà soát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp tuyên truyền, xuyên tạc không đúng về tình hình dịch COVID-19…

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và tặng khẩu trang cho CBCS thực thi nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch.

Ngay trong đêm, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và tặng khẩu trang cho CBCS thực thi nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn phường Lam Hạ.

Hà Dũng
.
.