Khen thưởng Ban chuyên án bắt hung thủ sát hại, đốt xác nữ chủ quán ở Hải Phòng

Thứ Tư, 14/11/2018, 18:32
UBND TP Hải Phòng đã khen thưởng CBCS các đơn vị lập thành tích trong việc điều tra, bắt giữ nhanh đối tượng gây ra vụ trọng án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Tiên Lãng.

Ngày 14-11, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo 799 thành phố đã biểu dương và trao thưởng Ban chuyên án 20 triệu đồng. Tại lễ khen thưởng, Ban giám đốc Công an thành phố thưởng 10 triệu đồng; UBND huyện Tiên Lãng thưởng 5 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Trước đó vào 14 giờ ngày 9-11, thi thể một người phụ nữ bị chết cháy được phát hiện trên triền bờ đê ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. Qua điều tra xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hằng, 29 tuổi, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, chủ một tiệm cắt tóc, gội đầu. Hung thủ sau khi sát hại dã man, đốt xác nạn nhân đã lấy đi một số tài sản của nạn nhân gồm: xe máy, điện thoại di động, nhẫn, dây chuyền...rồi bỏ trốn.

UBND; CATP và UBND huyện Tiên Lãng khen thưởng Ban chuyên án.

Đến rạng sáng ngày 13-11, Phòng CSHS Công an thành phố phối hợp Công an huyện Tiên Lãng và các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an TP Móng Cái đã bắt giữ hung thủ gây án là Vũ Thế Thùy, 32 tuổi trú thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng khi y đang lẩn trốn tại khu vực biên giới thuộc thành phố Móng Cái.

Qua đấu tranh, Phòng CSHS thực hiện bắt giữ thêm đối tượng liên quan là Phạm Xuân Trường 34 tuổi trú xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (bạn thân cùng quê với Vũ Thế Thuỳ). Trường là đối tượng đã giúp sức cho việc Vũ Thế Thùy chạy trốn sau khi gây án.

Văn Thịnh
.
.