Xe bồn chở gas tông loạn xạ trên QL20

Chủ Nhật, 29/11/2020, 14:23
Rạng sáng 29/11, xe bồn chở gas BKS 51D - 095.42 do tài xế Nguyễn Văn Hải (SN 1987, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển đã gây nạn nạn liên hoàn trên QL20, đoạn qua  xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Hải điều khiển xe bồn lưu thông theo hướng TP Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh với tốc độ cao. Khi tới địa điểm này, tài xế để xe mất lái, đâm loạn xạ vào ba ngôi nhà ven đường khiến xe bồn bị gãy làm đôi. 

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, nhà của ông Tạ Thế Kỷ bị xe bồn tông sập toàn bộ cổng và hàng rào bằng sắt. Nhà của ông Trần Ngung bên cạnh bị sập toàn bộ cổng, hàng rào, mái che hàng chục mét vuông; hư hỏng xe ôtô con (loại 4 chỗ). Nhà của ông Trần Ngọc Vy bị tông sập toàn bộ cổng, mái che, hàng rào, một phần cửa nhà, gây hư hỏng ôtô tải (loại 1,5 tấn). 

Vụ tai nạn gây hư hỏng nhiều tài sản của người dân

Xe bồn còn tông gãy 2 trụ điện hạ thế, 3 cây xanh đô thị khiến dây điện, dây viễn thông và cành cây đứt, gãy nằm ngổn ngang. Sau cú đâm này, chiếc xe bồn bị gãy làm đôi.

Rất may, lúc xảy ra tai nạn, trong thùng xe bồn không còn gas và mọi  người còn chưa thức giấc. Tài xế xe bồn chỉ bị thương nhẹ.

Lực lượng chức năng giải phóng hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Đến 12 giờ cùng ngày, xe bồn gặp nạn đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.