Lời khai của tài xế xe khách tông vào chợ khiến 3 người tử vong

Thứ Bảy, 03/08/2019, 10:00
Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa có thông tin chính thức vụ tai nạn thảm khốc sáng nay khi một chiếc xe khách tông vào chợ khiến 3 tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.


Theo Công an huyện Chư Sê, vụ tai nạn xảy ra lúc 6h15 tại Km 1634 + 500 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô khách loại 44 chỗ của nhà xe Văn Năm mang BKS 19B-009.18 do tài xế Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển lưu thông theo hướng TP Pleiku đi Đắk Lắk. Trên xe lúc này chở 24 hành khách.

Chiếc xe khách gây tai nạn

Theo lời khai của tài xế Nhất, khi điều khiển xe chạy đến đoạn đường trên thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô qua đường bất ngờ nên tài xế Nhất đạp phanh, thắng gấp. Vào thời điểm này, do trời mưa đường trơn trượt nên xe lao vào lề phải, tông vào một số người dân buôn bán và đi chợ ven đường.

Lực lượng CSGT bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông sau khi vụ tai nạn xảy ra

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ gồm: bà Phạm Thị Hoa (SN 1961), ông Phạm Văn Thái (SN 1975) và bà Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, cùng trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). 2 người khác bị thương nặng gồm: bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và bà Lê Thị Hiền (SN 1965, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đi đường cùng với lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Tài xế Nhất cũng đã đến trụ sở Công an huyện Chư Sê trình diện. Qua kiểm tra nhanh về nồng độ cồn và chất kích thích (ma tuý - PV) đối với tài xế Nhật, kết quả cho thấy tài xế âm tính với các chất trên.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Chư Sê tiếp tục điều tra, làm rõ. 
Văn Thành
.
.
.