Hé lộ nguyên nhân và danh sách chính thức nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam

Thứ Hai, 30/07/2018, 17:33
Các nạn nhân tử vong và bị thương, trừ tài xế xe khách, đều có quan hệ ruột thịt, thân tộc với nhau.


Chiều 30-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định chính xác danh sách 13 nạn nhân tử vong và 4 nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở thị xã Điện Bàn vào rạng sáng nay.

Theo đó, 13 nạn nhân tử vong gồm:

1. Lái xe ôtô BKS 75B-000.52 là Lê Ngọc Cương (32 tuổi, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

2. Ngô Thị Bê (58 tuổi).

3. Nguyễn Khắc Long (28 tuổi, chú rể, con bà Bê).

4. Nguyễn Thị Nhung (31 tuổi, con gái bà Bê, chị gái chú rể).

5. Nguyễn Thư Kỳ (7 tuổi, cháu bà Bê).

6. Đặng Xuân Phóng (42 tuổi).

7. Võ Sỹ Tiến (49 tuổi).

8. Nguyễn Khắc Nguyền (54 tuổi).

9. Nguyễn Thị Gái (49 tuổi, vợ ông Nguyền).

10. Nguyễn Khắc Bình (43 tuổi).

11. Nguyễn Khắc Mỹ (54 tuổi, anh ruột ông Bình).

12. Nguyễn Thị Tiến (64 tuổi).

13. Nguyễn Khắc Mãn (58 tuổi).

Ôtô khách bị biến dạng sau vụ tai nạn.

4 nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng gồm:

1. Nguyễn Thị Kim Oanh (41 tuổi, vợ ông Phóng).

2. Đặng Xuân Tiến (6 tuổi, con trai vợ chồng bà Oanh, ông Phóng).

3. Nguyễn Trúc Hân (con gái chị Nhung).

4. Nguyễn Khắc Cát (65 tuổi, chồng bà Nguyễn Thị Tiến).

Tất cả 12 nạn nhân trên cùng trú xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Như Báo CAND đã phản ánh, khoảng 2h15 ngày 30-7, trên QL1A tuyến tránh thị xã Điện Bàn, ôtô khách 16 chỗ ngồi BKS 75B-000.52 chở 17 người trên đường từ tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Bình Định rước dâu, khi đến địa điểm trên đã bất ngờ xảy ra va chạm kinh hoàng với xe đầu kéo BKS 51D-411.21 kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75 lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, 4 người khác bị thương nặng.

Liên quan đến vụ tai nạn này, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có Công điện số 14/CĐ-UBATGTQG gửi Bộ GT-VT, Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Nam về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Công văn nêu rõ: Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đánh giá cao UBND, Ban ATGT tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

Lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, phần đường làn đường, chở quá số người quy định.

Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường vụ tai nạn vào sáng 30-7.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ GT-VT chỉ đạo khẩn trương kiểm tra đánh giá đoạn QL1A tuyến tránh thị xã Điện Bàn; phát hiện và khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông để bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông…

Sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đánh giá đây là vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân do chủ quan từ phía lái xe ôtô khách gây ra.

Ngọc Thi
.
.
.