“Đồng hành cùng người thầy” hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Ba, 17/05/2016, 20:28
Chiều ngày 17-5, Báo Tuổi trẻ và Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố chương trình “Đồng hành cùng người thầy”. Đây là chương trình hỗ trợ vay vốn không lãi suất cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn làm kinh tế gia đình, giúp người thầy yên tâm đầu tư tâm sức cho sự nghiệp “trồng người”.

Dựa trên nguồn vốn do bạn đọc của báo Tuổi Trẻ tài trợ, dự kiến, trong giai đoạn 2016 – 2018, ban tổ chức chương trình sẽ dành 2,2 tỷ đồng để trợ vốn làm kinh tế gia đình (không lãi suất) cho 100 giáo viên, trao 100 suất học bổng, hỗ trợ phương tiện học tập cho con em giáo viên…

Đồng chí Tăng Hữu Phong, TBT báo Tuổi Trẻ trao đổi với báo chí về chương trình “Đồng hành cùng người thầy”.

Góp phần đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng đối tượng cần hỗ trợ và tạo sức lan tỏa của chương trình đến mọi miền đất nước, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, ban tổ chức còn triển khai giải thưởng bài viết hay “Đồng hành cùng người thầy”. Đây là cuộc thi viết về những người thầy có tâm, có tài, kiên cường vượt khó bám trụ với nghề, hết lòng với học trò nhưng không  may gặp khó khăn. Tuy nhiên, những người không có khả năng viết nhưng biết được hoàn cảnh giáo viên xứng đáng nhận được hỗ trợ của chương trình  vẫn có thể giới thiệu cho ban tổ chức…

Trao gói hỗ trợ đầu tiên cho cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô Nguyễn Thị Kim Liên - giáo viên môn lịch sử trường THCS Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Vì kinh tế gia đình quá khó khăn, hiện tại, gia đình cô Liên đang phải dựng nhà tạm trên đất của ban mẹ để tá túc. Để trang trải cuộc sống hàng ngày và lo cho 2 con ăn học, hàng ngày, ngoài thời gian đến trường tham gia giảng dạy, cô phải chạy xe bán dạo bánh tráng trộn…

Dự kiến, lễ trao vốn chính thức và phát học bổng, trao giải thưởng bài viết hay “Đồng hành cũng người thầy” sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tại một số vùng miền trên cả nước.

N.H
.
.
.