Trường Châu Văn Liêm hơn 100 tuổi được trùng tu

Thứ Năm, 09/05/2019, 07:52
Sau hơn 1 năm xây mới, trùng tu trên nền kiến trúc cũ cả thế kỷ trước, Trường THPT Châu Văn Liêm, ngôi trường hơn 100 tuổi đặt tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã khang trang hơn nhưng vẫn giữ được nét xưa.


Theo Sở GD & ĐT TP Cần Thơ, Trường THPT Châu Văn Liêm do Pháp xây dựng vào năm 1917, ban đầu mang tên là Collège de Can Tho. Đây là một trong hai ngôi trường xưa nhất miền Tây. 

Đến năm 1924, trường tiếp tục xây thêm nhiều hạng mục, tổng cộng có 5 khối nhà với diện tích 17.000m². Các khối nhà được xây theo kiến trúc cổ, mái ngói vẩy cá, sàn bằng gạch đất nung... 

Từ năm 1945, trường đổi tên thành Trường THPT Phan Thanh Giản, sau đó là Trường An Cư I, Trường cấp 3 Cần Thơ và từ năm 1985 đến nay là Trường THPT Châu Văn Liêm.

Trường THPT Châu Văn Liêm sau khi được làm mới trên nền kiến trúc cũ.

Vào năm 1987, phía Pháp đã gửi thông báo trường đã hết niên hạn sử dụng. Thời điểm này, trường đã xuống cấp gây khó khăn cho công tác dạy và học. Vào mùa mưa, sân trường luôn trong tình trạng bị ngập, nhiều phòng học xuống cấp, dột và xuất hiện vết nứt, mất an toàn cho học sinh. 

Năm 2016, khi có nhiều ý kiến đóng góp của dư luận, UBND TP Cần Thơ đưa ra 4 phương án về Trường THPT Châu Văn Liêm, gồm: cải tạo cơ bản; cải tạo toàn diện, chất lượng cao; cải tạo/xây dựng mới; xây dựng mới theo kiến trúc cũ. 

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, tại một kỳ họp HĐND vào năm 2016, các đại biểu đã thông qua nghị quyết và chọn phương án trùng tu kết hợp với xây dựng mới. 

Theo đó, trường được trùng tu nâng cấp theo hiện trạng và kiến trúc cũ của Pháp đối với dãy nhà (giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) và khối Nhà hiệu bộ (giáp phía góc đường Ngô Quyền và Trương Định). Xây dựng mới các khối còn lại (trừ 2 khối trên) theo kiến trúc cũ của Pháp. 

Các hạng mục ở phía đường Trương Định và Võ Thị Sáu gồm hàng rào giữ nguyên hiện trạng cũ (do cải tạo, sửa chữa). Đây là phương án vẫn giữ được hạng mục cũ và xây dựng hạng mục mới theo kiến trúc cũ của Pháp, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Công trình Trường THPT Châu Văn Liêm được xây mới theo tiêu chí trường THPT đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng quy mô 1.600 học sinh với 40 phòng học, tổng mức đầu tư trên 106,8 tỷ đồng.  

Theo ông Tuấn, phòng học được trang bị bàn ghế, quạt mới, trồng thêm cây xanh, còn lại màu sắc, kiến trúc giống ngôi trường cũ. Nhiều phụ huynh và học sinh nhận xét, Trường THPT Châu Văn Liêm sau khi được “mặc áo mới” vẫn cơ bản giữ được xét xưa của ngôi trường cũ.

Như Anh
.
.
.