Tin buồn: Nhà giáo Nguyễn Kỳ từ trần

Thứ Sáu, 08/11/2019, 08:53
Vô cùng thương tiếc báo tin Nhà giáo Nguyễn Kỳ đã tạ thế hồi 10h50 ngày 5-11-2019 (tức ngày 9 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng gia đình thương tiếc báo tin:

Nhà giáo Nguyễn Kỳ, sinh ngày 1-3-1928; quê quán: Xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế; trú quán: Nhà D8, phòng 409, Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đã được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Chính phủ Lào; Huân chương Hữu nghị hạng Ba của Chính phủ Campuchia.

Đã tạ thế hồi 10h50 ngày 5-11-2019 (tức ngày 9 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Lễ viếng từ 7h15 đến 8h40 thứ bảy ngày 9-11-2019 (tức ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, số 42 phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Lễ truy điệu vào hồi 8h40 cùng ngày; hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển; an táng tại nghĩa trang Văn Điển, TP Hà Nội.

Báo CAND
.
.
.