Ngày 19-8, thí sinh phải "chốt" việc nhập học vào các trường đã trúng tuyển

Thứ Hai, 15/08/2016, 18:57
Bắt đầu từ ngày 15-8, các thí sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc đợt 1, năm 2016 sẽ nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) về trường để khẳng định việc nhập học đến hết ngày 19-8.

Đối với các trường hợp thí sinh nộp trực tiếp tại trường, thời hạn cuối cùng là trước 17h30 ngày 19-8. Đối với các thí sinh gửi giấy chứng nhận qua đường bưu điện, sẽ tính theo dấu bưu điện để xác nhận nguyện vọng học tại trường.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, nếu quá thời hạn yêu cầu mà thí sinh trúng tuyển không nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi cho trường đã trúng tuyển thì xem như đã từ chối việc nhập học.

Thời hạn cuối cùng thí sinh phải xác nhận việc nhập học là trước 17h 30 ngày 19-8.

Bắt đầu từ ngày 21-8, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu đợt 1 sẽ tiếp tục nhận hồ sơ  ở đợt xét tuyển bổ sung.

H.Thanh
.
.
.