Sĩ tử cả nước bước vào ngày thi cuối với tổ hợp khoa học xã hội

Thứ Năm, 27/06/2019, 06:07
Sáng nay (27-6), hơn 800.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào ngày thi cuối với bài thi tổ hợp khoa học xã hội trong thời gian 150 phút. Đây cũng là bài thi khép lại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.


Ngày 27-6, các sĩ tử bước vào ngày cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi sáng, các em sẽ làm bài tổ hợp Khoa học Xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, mỗi môn 50 phút theo hình thức trắc nghiệm.

Ở môn thi Lịch sử, sĩ tử bắt đầu làm bài lúc 7h35, kết thúc vào 8h25. Từ 8h35, thí sinh làm bài Địa lý và phải nộp đề thi, giấy nháp của môn này lúc 9h25. Đến 9h35, các em thi Giáo dục Công dân đến 10h25 thì kết thúc.

Trước đó, theo Báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong buổi thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên vào sáng 26-6, môn Vật lý có 335.070 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,60%; môn Hóa học có 338.925 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,56%, môn Hóa học có 333.951 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,66%. Trong buổi thi Ngoại ngữ chiều 26-6, có 791.909 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,59%. 

Tống số thí sinh bị đình chỉ thi là 18, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Như vậy, số lượng thí sinh bị đình chỉ thi ngày thứ 2 đã giảm mạnh so với 30 thí sinh vi phạm trong ngày thi đầu tiên. 

Ghi nhận của PV CAND Online tại một số điểm thi THPT Quốc gia 2019 tại một số điểm thi:

Một sĩ tử đến điểm thi THPT Việt Đức (Hà Nội) từ sớm với bánh mỳ trên tay.

Nụ hôn của mẹ chúc con có một ngày thi tốt.

Nhóm bạn học cùng nhau xem lại bài trước khi vào phòng thi tại điểm thi THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).
Hình ảnh sĩ tử rộn rã bước chân tới điểm thi tại THPT Vị Xuyên (Hà Giang).

Nhóm PV
.
.
.