Quảng Trị mở lớp bán trú vùng cao đưa học sinh bỏ học trở lại trường

Thứ Bảy, 19/03/2016, 10:13
Trường Tiểu học Hướng Phùng, huyện vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa thực hiện thành công quyết định “táo bạo”- đầu tư mở bán trú cho học sinh trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đến nay trường đã đầu tư mở 4 lớp bán trú dành cho học sinh lớp 1, 2 và 3. “Chuyện bán trú từ lâu không còn xa lạ với các vùng đồng bằng, thành phố, nhưng ở một trường tiểu học miền núi, việc làm đó là hết sức khó khăn”, thầy Trọng chia sẻ: “Khó khăn vì ban đầu phụ huynh chưa tin tưởng. Khó vì không có nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất phục vụ bán trú. Rồi khó vì những lời bàn lui rằng địa bàn xa xôi cách trở, nhỡ xảy ra chuyện gì thì nhà trường “gánh đủ” trách nhiệm… Nhưng vì thương các em, Ban giám hiệu nhà trường vẫn quyết tâm thực hiện”...

Học sinh trong giờ ăn tại trường.

Bà Hồ Thị Đước, thôn Tân Pun, sau buổi sáng làm việc trên rẫy, ghé vào phòng ăn bán trú thăm con, phấn khởi cho chúng tôi biết: “Từ ngày nhà trường có bán trú, mình thấy yên tâm hẳn. Buổi trưa con được ở lại trường, được ăn cơm no cái bụng, lại được cô giáo chỉ bảo thêm học tập, rồi được nghỉ ngơi trong căn phòng sạch sẽ nữa!”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, việc khắc phục khó khăn, đầu tư mở lớp bán trú cho học sinh như ở Trường Tiểu học Hướng Phùng, được chính quyền các cấp của tỉnh và ngành Giáo dục địa phương hưởng ứng, đánh giá cao, dự kiến nhân rộng trong thời gian tới...

Thanh Bình
.
.
.