Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng bằng 2 hình thức

Thứ Bảy, 05/09/2020, 10:05
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tại tỉnh Quảng Nam, Lễ khai giảng năm học 2020-2021 vào sáng 5/9 được diễn ra theo 2 hình thức trực tuyến và tập trung, trong đó nhiều cơ sở ưu tiên tổ chức khai giảng tập trung cho học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10), bậc Mầm non tổ chức khai giảng trong lớp học.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Hồ Văn Hưng, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết năm học 2020-2021, tỉnh Quảng Nam có 799 trường (285 trường mẫu giáo - mầm non; 239 trường tiểu học; 218 trường THCS; 57 trường THPT) với gần 357.000 học sinh.

Trường Tiểu học tại xã Trà Tập, huyện Nam Trà My khai giảng năm học mới.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh các cấp cũng đã nỗ lực hết mình, vừa thực hiện nghiêm những quy định trong phòng chống dịch, vừa chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn chuyên môn, tổ chức thành công 2 đợt của kỳ thi tốt nghiệp THPT và đã sẵn sàng cho năm học mới 2020-2021.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học qua, năm học 2020-2021 này, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trong Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam cũng chú trọng triển khai thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học, nhất là việc dạy học trực tuyến để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể diễn biến phức tạp.
Ngọc Thi
.
.
.