Ngành giáo dục Quảng Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị năm học mới

Thứ Năm, 03/09/2015, 23:48
Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn ngành có 16 trường THPT, 17 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 13 trường trung học cơ sở ở 8/14 đơn vị cấp huyện bị ảnh hưởng thiệt hại.

Cụ thể: 15 cơ sở giáo dục bị hư hỏng thiết bị dạy học, 35 cơ sở giáo dục bị hư hại phòng học và các phòng chức năng (đổ tường, hỏng mái, ngấm dột, ngập nước, nền bị bong tróc, sạt lở); 9 cơ sở giáo dục bị đổ hàng rào, tường kè...; hàng trăm nhà cán bộ giáo viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhiều gia đình không kịp di dời nên gần như mất toàn bộ tài sản. Tổng thiệt hại đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là trên 35 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát đường thủy Quảng Ninh tặng quà cho học sinh.

Tại Hạ Long, cơ quan phòng giáo dục bị sạt tuyến kè (10 m) giáp nhà văn hoá Việt Nhật và các trường học trực thuộc có 7 trường bị thiệt hai do mưa to kéo dài (Phân hiệu 2 mầm non Hoa Đào, phường Hà Khánh bị ngập nước 1,2 m làm hỏng toàn bộ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi và trang thiết bị khác; Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc bị đổ tuyến kè và tường rào dài 35m làm sập 5 phòng học của dãy nhà cấp 4 dùng làm kho chứa đồ dùng; Trường tiểu học Việt Hưng tường rào đổ xuống khu ruộng lúa của dân; THCS Hà Trung bị đổ tuyến kè cao 5m làm hỏng toàn bộ 190 m2 nhà xe của học sinh và cán bộ giáo viên; Trường THCS Kim Đồng, phường Trần Hưng Đạo một đoạn dốc lên trường nhìn xuống khu nhà 5 tầng có nguy cơ sạt lở; Trường mầm non Hà Phong - Phân hiệu 2, bị nước ngập vào các phòng học 20cm gây lún nền và hỏng một số đồ dùng chăn, chiếu, tủ và các thiết bị khác; Trường THCS Trần Quốc Toản tường rào bị nứt có nguy cơ đổ dài khoảng 5m). Trường mầm non Hùng Thắng bị đổ sập 20m tường rào bảo vệ của trường.

Tại TP Cẩm Phả: Trường mầm Quang Hanh- Phân hiệu I bị ngập lụt, đất đá vùi lấp sâuvào các lớp học dày 1-1,5 m; hỏng 7 phòng học; Phân hiệu II ngập lụt đất đá vùi láp sân dày khoảng 0,5- 1m; sập hệ thống tường rào hư hỏng toàn bộ 3 phòng trang thiết bị đồ dùng học tập. Trường mầm Hoa Sen toàn bộ phân hiệu chính bị ngập lụt, bùn, đất, đá dày 20-20cm làm hư hỏng nhiều đồ dùng, đồ chơi của trẻ; mầm non Mông Dương Phân hiệu II bị ngập nước cao 2m, toàn bộ tầng I khu mới xây bị hỏng nặng; mầm non Cửa Ông phân hiệu II đổ tưởng kè (dài 22m, cao 12m) của nhà dân tổ 103 khu 10B  phường Cửa Ông đổ xuống với nhiều khối lượng đất đá đè vào bếp ăn và tường của 4 lớp học dãy nhà 2 tầng, thiệt hại nhiều về tài sản; mầm non Cẩm Phú Phân hiệu II bị ngập nước làm hư hỏng nhiều đồ dúng đồ chơi; mầm non Cẩm Sơn I Phân hiệu I đổ tường rào giáp với trường tiểu học Cẩm Sơn I; mầm non Cẩm Trung Phân hiệu chính bị ngập nước, ngập toàn bộ bể nước, toàn bộ mặt sàn và sân hiên tầng 1. THCS Cẩm Thành Tường đổ lấp đường đi của dân làm sập cống của một số hộ dân đổ 80,9 m tường rào, làm ảnh hưởng đến hai hộ dân; Tiểu học Tha Cát phân hiệu Quang Trung bị ngập nước tràn vào các phòng học cao khoảng 5 m làm hỏng nhiều máy tính và các thiết bị đồ dùng khác; Tiểu học Cẩm Thạch hư hỏng một số phòng học, phòng chức năng, phòng thiết bị...; Tiểu học Cẩm Sơn I bị hỏng 3 phòng (y tế, thiết bị, thư viện); Tiểu học Trần Quốc Toản bị ngập lụ, vỡ, hư hỏng một số đồ dùng thiết bị.

Theo bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh, toàn ngành tích cực và chủ động trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ, động thời nhận được sự hỗ trợ khắc phục kinh phí lớn từ xã hội. Tuy nhiên, một số công trình trường học bị hư hại nặng, bị lũ cuốn trôi các thiết bị, phương tiên dạy học vẫn chưa thể đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hoạt động giáo dục. Sở GDĐT đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ kinh phí và các nguồn lực khác để khắc phục những thiệt hại nặng nề của một số cơ sở giáo dục; Đề nghị với cấp ủy, chính quyền các địa phương, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp cùng ngành GDĐT khắc phục những hậu quả của mưa lũ kéo dài để sớm ổn định tình hình, chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016.

Trường THCS Hà Tu chuẩn bị năm học mới.

Ngày 29/7, Sở GDĐT phối hợp Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh phát động, tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, các nhân, doanh nghiệp. Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Chi hội tàu du lịch Hạ Long (các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách thăm quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long) quyên góp trên 80 triệu đồng, may 150 chiếc áo đồng phục tặng cho các cháu học sinh là con em ngư dân trên biển tại Trường tiểu học và Trung học cơ sở Minh Khai, phường Hà Phong, TP Hạ Long; tặng 2000 cây bút viết cho các cháu học sinh Trường tiểu học xã Lục Hồn, Trường tiều học xã Húc Động, huyện Bình Liêu. Sở GDĐT Quảng Ninh đang triển khai hỗ trợ cho học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn từ nguồn ủng hộ 9 tỉ đồng của ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu. Trong đó, hỗ trợ 5.872.000.000 đồng cho 2936 học sinh khó khăn trong việc đến trường do mưa lớn (2 triệu đồng/học sinh); hỗ trợ 332 triệu đồng cho 104 giáo viên bị thiệt hại nặng nề (2 triệu, 3 triệu và 5 triệu); hỗ trợ 500 triệu đồng cho trường PTDTNT THCS&THPT Tiên Yên; hỗ trợ 2,296 tỉ đồng cho 5 trường phổ thông khắc phục thiệt hại do mưa lớn.

Toàn ngành GDĐT phát huy nội lực, nâng cao tinh thần tương trợ, lá lành đùm là rách, đoàn kết và sẻ chia trong tập thể học sinh, tập thể cán bộ giáo viên. Các cơ sở giáo dục nhanh chóng huy động cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh tổ chức tổng vệ sinh trường sở và khu vực xung quanh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường phục vụ cho hoạt động dạy và học; tổ chức sắp xếp trang thiết bị dạy học gọn gàng, ngăn nắp và khai thác sử dụng hiệu quả; cân đối nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị để sửa chữa nhỏ, khắc phục những hư hỏng nhẹ; những hư hỏng lớn sẽ được phong tỏa nghiêm để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và người dân, sau đó sửa chữa vào thời điểm thích hợp. Sở GDĐT Quảng Ninh tổ chức 14 Đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả ở 7 đơn vị cấp huyện, trực tiếp xuống hiện trường ở 29 cơ sở giáo dục; thăm hỏi, động viên 15 gia đình cán bộ, giáo viên và 4 gia đình học sinh. Từ nguồn ủng hộ khắc phục hậu quả sau mưa lũ, Sở GD&ĐT Quảng Ninh chuyển 400.504.000 đồng cho Quỹ khắc phục thiên tai của tỉnh hỗ trợ các địa phương, cơ sở giáo dục, gia đình cán bộ, giáo viên, học sinh 259.850.000 đồng; tổng kinh phí ủng hộ đã sử dụng là 660.354.000 đồng. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ngày 3/9, PV Báo CAND tìm hiểu công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị khai giảng năm học mới tại một số trường học tại Quảng Ninh. Trao đổi với PV, cô giáo Nguyễn Thị Thái, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Tu, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: trong đợt mưa lũ vừa qua, khu nhà hiệu bộ của trường bị ngập nước, một số tài liệu và 5 máy tính bị ngập nước, hư hỏng. Các thầy cô giáo trong nhà trường khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp, sửa chữa máy tính, phơi tài liệu bị ướt. Hiện, các thầy cô giáo trong trường đang trang trí khánh tiết, các học sinh đang tập nghi thức đội, khớp nhạc chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới.

Đăng Hùng
.
.
.