Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên nhi đồng Việt Nam

Thứ Năm, 01/09/2016, 16:53
Chiều 1-9, Bộ GD & ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục thế hệ trẻ và phát huy vai trò, tiềm năng của lực lượng HS - SV, cán bộ, giáo viên trẻ trong xây dựng và phát triển nhà trường.


Trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành giáo dục và Trung ương Đoàn sẽ tập trung vào 5 nội dung chính, trong đó có việc đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên.

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, ngành giáo dục và Trung ương Đoàn sẽ phối hợp triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”; đồng thời xây dựng triển khai đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên và nhi đồng Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 trên cơ sở tổ chức tuyến hoạt động các câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh, sinh viên tình nguyện tiếng Anh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phân luồng định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện tốt góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy chính sách thu hút nhân lực trẻ có trình độ cao ở nước ngoài về nước làm việc…

Tuấn Minh
.
.
.