Mỗi năm TP Hồ Chí Minh tăng thêm từ 60-70.000 học sinh

Thứ Ba, 13/08/2019, 19:52

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã thông tin như trên tại Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020, ngày 13-8 tại TP Hồ Chí Minh; đồng thời nhấn mạnh những mục tiêu cần chú ý trong năm học mới...


Theo báo cáo của GĐ Sở GD-ĐT TP HCM, ông Lê Hồng Sơn, năm qua TP đã triển khai thí điểm giáo dục giới tính cho trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi; tiếp tục tổ chức nhận trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi; nhận giữ trẻ ngoài giờ và đẩy mạnh hoạt động các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tại các khu công nghiệp. 

 Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm, tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Tuy nhiên, số học sinh trong năm học 2019-2020 dự kiến tăng nhiều ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, tập trung tại một số quận (Quận 7, Quận 9, Quận 12, quận Gò Vấp, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Thủ Đức) và ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi; do đây là khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, nên tình trạng dân số tăng cơ học cao.

Trong đó, ngành giáo dục tiểu học cơ bản đảm bảo đủ chỗ học học sinh, sĩ số mỗi lớp vẫn còn cao, tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày giảm so với năm học trước. TP cũng đã bước đầu tập trung chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Lao động tặng Trường THPT Thủ Đức và Cao đẳng công nghệ Thủ Đức. 

Các đơn vị dẫn đầu trong thi đua của ngành Giáo dục TP HCM được khen thưởng.

Theo dự kiến, TP sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2019 là 1.476 phòng học mới (trong đó: số phòng học tăng thêm là 1.239 phòng, xây thay thế là 237 phòng).

Về kỳ thi THPT quốc gia 2019, TP là địa phương có số lượng thí sinh đông thứ hai cả nước sau Hà Nội. Kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại TP.HCM đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo kết quả phân tích nhanh từ số liệu công bố của Bộ GD-ĐT, điểm số trung bình của học sinh TP.HCM trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đứng thứ  5/63 tỉnh, thành.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những thành tích mà ngành GD-ĐT đạt được trong năm qua, đặc biệt là kết quả kỳ thi THPT quốc gia. 

Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ: “Mỗi năm TP lại tăng thêm từ 60-70.000 HS. Vậy thì cần có thêm bao nhiêu giáo viên dạy dỗ các em. Trong 5 năm, số lượng HS của ta lại tăng thêm hơn 250.000 HS. Vậy cần tính lại cho rõ ràng về đào tạo giáo viên, vì tính không kỹ càng, ngành GD của thành phố vẫn rơi vào tình trạng thiếu tính bền vững”.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cho rằng, việc ngành GD TP Hồ Chí Minh  cần ứng dụng CNTT mạnh mẽ vào giáo dục, công tác quản lý GD theo hướng thông minh, cung cấp dịch vụ giáo dục thông minh.  

Huyền Nga
.
.
.