Một sinh viên Bình Định thi đậu điểm cao vào Thạc sĩ Y khoa Đại học Milano – Italia

Chủ Nhật, 01/11/2015, 21:55
Với tổng số điểm 64,3 , xếp đầu tiên trong nhóm thí sinh ở các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu, em Phạm Hoàng Nhật, 20 tuổi, trú ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định vừa thi đậu và lên đường nhập học ngành Thạc sĩ y khoa của Trường Đại học Milano – Italia. Nhật được trao tặng học bổng trị giá 95% học phí trong suốt 6 năm học, mỗi năm 40.000 euro.

Từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định, trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, Phạm Hoàng Nhật là thủ khoa Trường Đại học Quốc tế, thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với 28,5 điểm ở khối A. Trong kỳ thi này Nhật cũng đã ghi danh vào Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh với số điểm 28,5 ở khối B. Trong 2 năm học đầu tiên ngành bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Nhật là sinh viên giỏi với số điểm trung bình 8,57.

Phạm Hoàng Nhật và mẹ ruột – bà Tô Thị Thu Nguyệt trước khi lên máy bay sang Italia. Ảnh gia đình nhân vật cung cấp.

Được biết, Trường Đại học Milano là một trong những trường đại học danh tiếng ở Italia và là thành viên Liên đoàn các trường đại học Nghiên cứu châu Âu.

Hữu Toàn
.
.
.