Ngỡ ngàng thí sinh được 10 điểm Lý, 0 điểm Toán

Thứ Sáu, 22/07/2016, 15:38
Đạt điểm 10 môn Vật lý, điểm 8 môn Hóa trong kỳ thi THPT quốc gia, song môn Toán được 0 điểm nên một thí sinh ở Nghệ An đang được xem xét lại kết quả. 

Ông Nguyễn Xuân Bình, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Vinh (Nghệ An) cho biết, đã xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Cụm thi số 35 do Đại học Vinh chủ trì về việc thành lập hội đồng kiểm tra lại điểm môn Toán đối với thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng, số báo danh TDV007452.

Sau khi thành lập, hội đồng sẽ kiểm tra điểm thi của thí sinh Hùng do có sự bất thường. Theo công bố, điểm môn Vật lý Hùng được 10; Hóa 8; Toán 0. Hai môn bắt buộc là Văn được 2,5 và tiếng Anh 2,13. Theo kết quả này, thí sinh Hùng bị trượt tốt nghiệp do Toán bị điểm liệt (từ 1 trở xuống).

Kết quả tra cứu các môn thi của thí sinh Hùng.

"Ngày mai hội đồng sẽ bắt đầu kiểm tra và có kết luận cuối cùng", ông Bình nói.

Nói về lực học của thí sinh Nguyễn Đình Hùng, thầy Phan Bá Nguyễn, Hiệu trưởng trường THPT Tây Hiếu, cho biết 3 năm cấp 3, Hùng có lực học trung bình, kết quả thi của em làm thầy bất ngờ.

Theo thông báo kết quả thi tại Cụm Đại học Vinh, toàn tỉnh Nghệ An có 8 thí sinh đạt điểm 10, trong đó có 3 điểm 10 môn Toán, 4 điểm 10 môn Vật lý và một điểm 10 môn Sinh. 

Ngoài ra, tỉnh có 6 điểm 0, trong đó 4 điểm 0 môn Toán, một điểm 0 môn Lịch Sử và một điểm 0 môn Địa lý.

Với môn tiếng Anh có 10.588 thí sinh có điểm 0 phần tự luận trong tổng số 18.585 thí sinh (chiếm 57%).

Ở cụm thi địa phương, có 70 thí sinh bị điểm liệt, trong đó có 67 em bị điểm liệt môn Toán, một em bị điểm liệt Ngoại ngữ và 2 em bị điểm liệt môn Ngữ văn.

Ngày 1-4/7, hơn 870.000 thí sinh cả nước tham gia thi THPT quốc gia. Các môn Toán, Văn, Địa lý, Lịch sử thi trong 180 phút theo hình thức tự luận; các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Sinh học thi trắc nghiệm, thời gian 90 phút.


Theo Hải Bình (vne)
.
.
.