Hàng ngàn học sinh ở Thừa Thiên- Huế háo hức bước vào năm học mới

Thứ Hai, 05/09/2016, 12:34
Cùng với học sinh trên địa bàn cả nước, hàng ngàn học sinh tại tỉnh Thừa Thiên- Huế đã háo hức bước vào năm học mới 2016-2017 vào sáng hôm nay.

 

Sáng 5-9, gần 30 vạn học sinh các cấp trên địa bàn Thừa Thiên- Huế đã tham dự lễ khai giảng năm học mới do các trường tổ chức. 

Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng trang trọng và ý nghĩa. Sau phần lễ, các trường tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi các em học sinh ở Thừa Thiên- Huế trong năm học mới.

Sáng cùng ngày, hơn 1.220 học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế chính thức bước vào năm học mới 2016-2017. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đến tham dự lễ khai giảng tại ngôi trường này.

Thầy giáo Nguyễn Phước Bửu Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã ôn lại truyền thống vinh quang của trường trong chặng đường 120 năm qua. 

Tiếp bước những học trò vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú, nhà cánh mạng Nguyễn Chí Diểu... nên những năm gần đây, trường THPT Chuyên Quốc Học Huế có rất nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp Quốc gia, trong đó có 15 giải quốc tế với 2 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng; 100% học sinh đậu đại học, nhiều em đậu thủ khoa. 

Trong năm học 2015-2016, học sinh trường Quốc Học Huế mang về 43 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia; ngoài ra trường còn có em Hồ Đắc Thanh Chương xuất sắc trở thành nhà vô địch cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia 2016”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng quà cho trường THPT chuyên Quốc học Huế nhân dịp lễ khai giảng năm học 2016-2017.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng đã thăm hỏi, động viên thầy và trò trường THPT chuyên Quốc học Huế; đồng thời tặng quà cho các thầy cô và các em học sinh và đánh hồi trống khai giảng năm học mới.

Năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xác định 7 giải pháp trọng tâm và đưa ra các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể như: phấn đấu đến năm 2017 toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ mức độ III và đến 2018 toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ II;

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và THCS đạt trên 90%; tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia tăng 5%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp bậc học đạt tối thiểu 55%; tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày bậc tiểu học trên 90 % và THCS trên 30% ... 


A. Khoa
.
.
.