Gọi học sinh bằng từ ngữ khiếm nhã, thầy giáo bị kỷ luật

Thứ Bảy, 05/05/2018, 16:04
Ngày 5-5, ông Quách Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Lợi An 2, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đã yêu cầu thầy Lê Minh Vương (giáo viên dạy Toán) nhận lỗi với nữ sinh lớp 8 của trường và tập thể lớp, đồng thời phải nhận lỗi với phụ huynh học sinh vì có những lời lẽ thiếu chuẩn mực, đạo đức người thầy giáo.


Hơn nửa tháng trước, ông Võ Tấn Út là phụ huynh của nữ sinh 14 tuổi, đến gặp Ban Giám hiệu trường, tố cáo thầy Vương gọi tên con gái mình bằng từ ngữ khiếm nhã (chúng tôi không tiện nêu ra đây – PV). 

Trong bản giải trình của mình, thầy Vương thừa nhận có gọi tên nữ sinh bằng những từ khiếm nhã, nhưng giải thích do nghe các học trò khác gọi em nữ sinh như vậy nên gọi theo, không có ý gì khác. 

“Hội đồng sư phạm nhà trường sẽ họp phê bình và đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể đối với thầy Vương”, ông Tuấn nói và cho biết, đã điều giáo viên khác dạy môn Toán thay cho thầy Vương vì sợ học sinh mặc cảm.

H.Hoàng
.
.
.