Giáo viên dùng thước đánh 22 học sinh, Bộ GD&ĐT nói gì?

Thứ Ba, 02/04/2019, 09:01
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác minh làm rõ sự việc, không bố trí giáo viên đứng lớp nếu có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo đúng như báo chí phản ánh.

Liên quan đến việc báo chí thông tin giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1, Trường THCS Long Toàn ở TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị nhiều phụ huynh tố dùng thước đánh 22 học sinh trong lớp, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Bộ GD&ĐT cho biết, đã trao đổi và yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo phòng giáo dục, nhà trường có biện pháp xác minh làm rõ sự việc.

Đồng thời, không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đúng như sự việc báo chí nêu; quán triệt và chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc việc không vi phạm đạo đức nhà giáo theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Báo cáo kịp thời về Bộ về sự việc nêu trên và biện pháp xử lý trước ngày 3-4. 

Trước đó, theo phản ánh của một phụ huynh có con đang học tại lớp 8A1 - Trường THCS Long Toàn (TP Bà Rịa Vũng Tàu) thì vào ngày 30-3, phát hiện chân con mình bị bầm tím nên hỏi và con trả lời bị cô giáo đánh.

Cũng theo phụ huynh này, cả lớp có 22 bạn bị cô giáo dùng thước kẻ đánh bầm tím chân và nguyên nhân là mất trật tự trong lớp. Lãnh đạo GD&ĐT thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết, hiện phòng đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT cũng như các đơn vị liên quan. Đồng thời xác minh thêm thông tin vụ việc để có căn cứ xử lý cô giáo theo quy định.

Hiện UBND TP Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với cô giáo H. để tiến hành xác minh để có hình thức kỷ luật.

H.Thanh
.
.
.