Đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh phải nhập viện

Thứ Năm, 10/01/2019, 15:06
Trong khi tổ chức cho học sinh thi kết thúc học kỳ, thấy em H. (6 tuổi) trong lúc kiểm tra đã làm cả 2 đề A và B (quy định mỗi em chỉ làm 1 đề), cô giáo chủ nghiệm đã xách tai và tát vào má học sinh này. 


Ngày 9-1, tin từ UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết, UBND huyện đã tổ chức họp, và quyết định đình chỉ công tác đối với giáo viên Lê Thị Hải công tác tại Trường Tiểu học Hồng Thủy do có hành vi tát học sinh. 

Được biết, ngày 28-12-2018, trong khi tổ chức cho học sinh thi kết thúc học kỳ, thấy em Trương Ngọc H. (6 tuổi) trong lúc kiểm tra đã làm cả 2 đề A và B (quy định mỗi em chỉ làm 1 đề), cô Lê Thị Hải đã xách tai và tát vào má học sinh này. 

Sau buổi học, em H. về nhà thì gia đình phát hiện em có dấu hiệu bị chảy máu tai, em kêu chóng mặt nên gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy. 

Tại đây, H. kể lại việc bị cô giáo tát. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Lệ Thủy và ngành Giáo dục địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Sông Lam
.
.
.