Còn trên 1 triệu trẻ em Việt Nam từ 5 đến 14 tuổi chưa được đến trường

Thứ Hai, 08/12/2014, 09:24
Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường - Nghiên cứu của Việt Nam do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UNICEF Việt Nam vừa được công bố cho thấy, 30 năm qua, giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, tỷ lệ học sinh nhập học và hoàn thành cấp học tăng lên đáng kể.

Việt Nam cũng tăng mức đầu tư ngân sách cho giáo dục với tỷ lệ huy động từ GDP vượt qua hầu hết các nước trong khu vực Đông Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, với thực trạng còn 1.127.345 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi ngoài nhà trường; tỷ lệ trẻ em đi học nhưng sau đó thôi học tăng mạnh theo độ tuổi: ở tuổi 14, cuối cấp THCS là gần 16%, tuổi 17 tăng lên hơn 39%; tỷ lệ trẻ em chưa bao giờ đi học khá cao, đặc biệt cao đối với nhóm dân tộc thiểu số (tính chung cả nước có 2,57% từ 5 đến 17 tuổi ở diện này)...

T.Uyên
.
.
.