Hơn 70% con em ở Hương Bình đã trở lại trường học

Thứ Sáu, 19/12/2014, 00:30
Ngày 18/12, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, hiện đã có 497/707 (chiếm hơn 70%) học sinh (HS) ở xã Hương Bình, huyện Hương Khê đã đi học trở lại.

Được biết, trong số 497 HS quay lại lớp học có 189/247 HS khối THCS, 193/255 HS khối tiểu học và 115/205 HS ở lớp mầm non. Hiện nay, theo thống kê của chính quyền địa phương chỉ còn 210 em chưa tới lớp, song trong đó có đến 70 em là HS mầm non.

Như trước đó Báo CAND đã đưa tin, để phản đối việc sát nhập trường học trên địa bàn xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, một số đối tượng đã kích động nhân dân không cho con em đến trường, đồng thời các đối tượng tìm cách ngăn cản những gia đình cho con em đi học. Chính vì vậy mặc dù năm học mới đã hơn 3 tháng nhưng trên địa bàn Hương Bình vẫn có gần 700 học sinh không được đến trường. Ngoài việc vận động, giải thích cho nhân dân trên địa bàn hiểu về việc phải sát nhập trường, chính quyền địa phương ở Hà Tĩnh đã có nhiều ưu đãi, giúp đỡ học sinh trên địa bàn như: Bố trí xe buýt chở các em tới trường; miễn tiền trường tiền lớp cho các em; cấp phát gạo đối với học sinh nghèo, ở xa, tặng thẻ Bảo hiểm Y tế, áo ấm cho học sinh…

Sông Lam
.
.
.