Các Cảnh sát “nhí” với hành trình “Đi để biết – Học để sống”

Thứ Ba, 28/06/2016, 10:14
Trong mùa hè này, hơn 300 em thiếu nhi đến từ 15 tỉnh thành trên cả nước đã có những trải nghiệm thú vị, tập làm cảnh sát với chương trình Học kỳ Công an 2016 chủ đề “Hành trình: Đi để biết - học để sống” tại Học viện Cảnh sát nhân dân – ngôi trường hàng đầu đào tạo những sĩ quan chính quy, tinh nhuệ cho lực lượng cảnh sát của Công an nhân dân Việt Nam.

Chương trình được diễn ra trong 09 ngày, Khóa 1 từ 5-6 đến 13-6-2016, Khóa 2 từ 19-6 đến 27-6-2016, Khóa 3 từ 3-7 đến 11-7-2016 do trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam - Hội Đồng Đội Trung ương phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an tổ chức và nhân rộng mô hình giáo dục trải nghiệm đã được tổ chức thành công năm 2015.

Các nữ Cảnh sát nhí nhanh chóng hòa đồng ngay sau khi tham gia khóa học.
Nữ Cảnh sát nhí xinh đẹp trải nghiệm trong máy bay huấn luyện phòng chống khủng bố tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
Tham gia chương trình, các em nhỏ được học tập và trải nghiệm nhiều kiến thức thú vị, bổ ích về quyền trẻ em, chống xâm hại trẻ em, giáo dục đạo đức và pháp luật cho thiếu nhi. Đồng thời, trang bị cho các em những kỹ năng xử lý, ứng phó với những tình huống nguy hiểm giả định như: hỏa hoạn, đuối nước, bạo lực học đường, kẻ xấu lợi dụng, bị lạc, bị bắt cóc, ở nhà một mình, an toàn nơi công cộng...

Tìm hiểu về hệ thống cấp bậc Công an nhân dân Việt Nam.

Trang bị cho các em kỹ năng xử lý, ứng phó với những tình huống nguy hiểm giả định  khi gặp tình huống đuối nước.

Rèn luyện tác phong, trật tự nội vụ và nếp sống của các chiến sĩ Cảnh sát nhân dân.

Các chiến sĩ nhí có bữa trưa ngon miệng sau những giờ học.

Các hoạt động được tổ chức với những hình thức đổi mới, phong phú như kịch nghệ, dã ngoại, trò chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,... Đây vừa là môi trường học tập, vừa là sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em được phát triển toàn diện cả về tinh thần và thể chất; biết sẻ chia, quan tâm đến những người xung quanh; rèn luyện tinh thần kỷ luật, tính tự lập, kiên định để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Chung tay vì trách nhiệm cộng đồng và chia sẻ yêu thương.

Giao lưu và tặng quà các bạn nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật Thụy An - Ba Vì.

Các chiến sĩ nhí gửi những tình cảm và nỗi nhớ đến bố mẹ, gia đình mình sau 5 ngày xa cách

Các chiến sĩ nhí tham gia các hoạt động ngoại khóa – tìm hiểu về thế giới động vật và thảm thực vật.

Các chiến sĩ nhí trổ tài nấu cơm bằng bếp củi, nướng thịt và cùng nhau thưởng thức.

Tham gia học tập chuyên đề về An toàn giao thông.

Tham gia học tập chuyên đề về An toàn khi ở một mình và các tình huống ứng phó.

Ngày hội “Cánh diều tuổi thơ – Nơi chắp cánh những ước mơ” của Chiến sĩ Cảnh sát Nhí.

Xếp tạo chữ  “Police” lưu giữ những kỷ niệm tham gia Học kỳ Công an 2016 “Hành trình: Đi để biết - học để sống”.
Thu Hà
.
.
.